Người đàn ông tự gây thương tích rồi đòi nhảy lầu bệnh viện tự vẫn

Hoàng Lam

(Dân trí) - Vào thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận, người đàn ông 38 tuổi đã dùng nhiều vật dụng tự gây thương tích cho bản thân và đòi nhảy xuống đất từ tầng 2 của tòa nhà.

Chiều 18/7, thông tin từ Thiếu tá Nguyễn Thế Song - Đội trưởng Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) số 1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa giải cứu thành công một người đàn ông có ý định nhảy lầu tự vẫn.

Người đàn ông tự gây thương tích rồi đòi nhảy lầu bệnh viện tự vẫn - 1

Lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp cận người đàn ông đòi nhảy lầu tự vẫn. Thời điểm này ông V. đã tự gây thương tích, chảy máu khắp người (Ảnh: PCCC cung cấp).

Vào hồi 14h55 ngày 18/7, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận được tin báo một người đàn ông có ý định nhảy lầu tự vẫn tại tầng 2 Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Ngay lập tức Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH huy động lực lượng cùng xe thang, phối hợp Cảnh sát 113 có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ cứu nạn.

"Vào thời điểm chúng tôi có mặt, người đàn ông đang ở mái tầng 2 của căn nhà, liên tục sử dụng vật dụng gây thương tích cho mình khiến cơ thể chảy nhiều máu. Người đàn ông không còn khả năng kiểm soát hành động, cảm xúc, liên tục đòi nhảy xuống đất, nếu không kịp thời tiếp cận sẽ dẫn tới hậu quả đau lòng", Thiếu tá Nguyễn Thế Song cho hay.

Người đàn ông tự gây thương tích rồi đòi nhảy lầu bệnh viện tự vẫn - 2

Người đàn ông được sơ cứu vết thương và đưa xuống đất bằng xe thang an toàn (Ảnh: PCCC cung cấp).

Một mặt triển khai xe thang để tiếp cận người đàn ông từ bên ngoài, một mặt lực lượng chức năng bố trí một tổ nhanh chóng di chuyển bằng cầu thang bộ để lên tầng thượng. Vừa thuyết phục, làm công tác ổn định tâm lý, khi buồng thang tiếp cận ở cự ly gần hơn, lực lượng cứu hộ kịp thời khống chế người đàn ông và đưa xuống đất an toàn.

Người đàn ông có ý định tự vẫn nhanh chóng được làm rõ là L.H.V. (SN 1983, trú TP Vinh, Nghệ An), đang điều trị tại bệnh viện sau tai nạn gây thương tích nặng.