1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Bệnh nhân tự chặt tay, đưa vào viện lại nhảy lầu từ tầng 4

Xuân Sinh

(Dân trí) - Một bệnh nhân đang điều trị tại tầng 4 Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã bất ngờ lao ra cửa sổ rồi nhảy xuống đất.

Bệnh nhân tự chặt tay, đưa vào viện lại nhảy lầu từ tầng 4 - 1

Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh - nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Cụ thể, vào khoảng 16h chiều ngày 24/11, bệnh nhân Hồ Văn H. (28 tuổi, trú tại xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đang điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình và bỏng (nằm tại tầng 4) Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thì bất ngờ lao ra phía cửa sổ rồi nhảy xuống tự tử.

Bệnh nhân rơi từ tầng 4 xuống đất. Ngay sau đó, bệnh nhân H. được đưa vào khoa cấp cứu.

Liên quan đến sự việc, sáng 25/11, phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, bệnh nhân H. sau khi nhảy lầu tự tử đã được đưa vào cấp cứu, song diễn biến xấu nên phía gia đình đã xin đưa bệnh nhân về.

“Bệnh nhân H. bị bệnh tâm thần phân liệt, được nhập viện từ ngày 19/11 do tự chặt tay. Đây là lần thứ 2 bệnh nhân H. nhập viện điều trị do tự chặt tay của mình”, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết.

Cũng theo vị này, sau khi bệnh nhân chặt tay và được đưa vào viện băng bó, phía Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh làm thủ tục để chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh song phía gia đình xin được ở lại điều trị để vết thương tạm ổn hơn. Không ngờ sau đó lại xảy ra vụ nhảy lầu như trên.