DMagazine

Người dân Hà Nội vẫn thờ ơ với "lệnh" đeo khẩu trang nơi công cộng

(Dân trí) - Tại các khu vực công cộng, vẫn có rất nhiều người dân thờ ơ với những chiếc khẩu trang trong lúc dịch tái bùng phát, số ca mắc mới không ngừng tăng lên.

Người dân Hà Nội vẫn thờ ơ với "lệnh" đeo khẩu trang nơi công cộng

Tại các khu vực công cộng, vẫn có rất nhiều người dân thờ ơ với những chiếc khẩu trang trong lúc dịch tái bùng phát, số ca mắc mới không ngừng tăng lên.

Người dân Hà Nội vẫn thờ ơ với "lệnh" đeo khẩu trang nơi công cộng
Người dân Hà Nội vẫn thờ ơ với lệnh đeo khẩu trang nơi công cộng - 1

Trước tình hình ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu người dân phải cảnh giác, đeo khẩu trang nơi công cộng, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách an toàn giữa người với người… để ngăn ngừa mầm bệnh lây lan.

Tuy nhiên, nhan nhản hình ảnh người dân từ chối sử dụng khẩu trang khi tới nơi công cộng.

Người dân Hà Nội vẫn thờ ơ với lệnh đeo khẩu trang nơi công cộng - 2

Rất nhiều người dân khi đi tập thể dục trong khuôn viên công viên Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) vẫn không đeo khẩu trang. Hình ảnh ghi nhận vào chiều 8/8.

Người dân Hà Nội vẫn thờ ơ với lệnh đeo khẩu trang nơi công cộng - 3

Người dân ngồi uống nước, không đeo khẩu trang ở quán vỉa hè đầu ngõ trên phố Dương Quảng Hàm (quận Cầu Giấy).

Người dân Hà Nội vẫn thờ ơ với lệnh đeo khẩu trang nơi công cộng - 4

Có người “quên” mang khẩu trang khi tham gia giao thông.

Người dân Hà Nội vẫn thờ ơ với lệnh đeo khẩu trang nơi công cộng - 5

Công viên, bệnh viện, chợ dân sinh là những khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh. Ghi nhận tại một số chợ, việc chấp hành khá nghiêm túc, hầu hết người mua lẫn người bán đều đeo khẩu trang. Tuy nhiên, một số khách vẫn bỏ khẩu trang xuống khi trao đổi mua bán. Hình ảnh tại chợ Thành Công (quận Ba Đình) chiều 8/8.

Người dân Hà Nội vẫn thờ ơ với lệnh đeo khẩu trang nơi công cộng - 6

Phố đi bộ Hồ Gươm luôn là địa điểm tập trung đông người. Ghi nhận trong ngày 8/8, nhiều người dân vẫn thờ ơ với việc đeo khẩu trang.

Người dân Hà Nội vẫn thờ ơ với lệnh đeo khẩu trang nơi công cộng - 7

Đa số những người không đeo khẩu trang là người cao tuổi. Đây là nhóm người có nguy cơ cao mắc phải Covid-19.

Người dân Hà Nội vẫn thờ ơ với lệnh đeo khẩu trang nơi công cộng - 8

Hình ảnh tương tự trên đường Trích Sài (quận Tây Hồ). 

Người dân Hà Nội vẫn thờ ơ với lệnh đeo khẩu trang nơi công cộng - 9
Nhóm trẻ em chơi bóng đá trên phố đi bộ cũng không đeo khẩu trang.
Người dân Hà Nội vẫn thờ ơ với lệnh đeo khẩu trang nơi công cộng - 10

Việc chủ quan không đeo khẩu trang khi ra ngoài của nhiều người dân là hết sức nguy hiểm tại thời điểm này khi Covid-19 diễn biến phức tạp.