Ngư dân vớt được hơn 130 mảnh vỡ nghi của máy bay CASA 212

(Dân trí) - Trong lúc đánh bắt hải sản ngoài khơi, ngư dân xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã vớt được nhiều mảnh vỡ nghi của máy bay CASA 212. Toàn bộ những mảnh vỡ này đã được bàn giao cho cơ quan chức năng.

Sáng ngày 9/7, ông Nguyễn Đình Dục - Chánh Văn phòng UBND huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa - xác nhận với phóng viên Dân trí, ngư dân địa phương đã vớt được 134 mảnh vỡ nghi của máy bay CASA 212. Toàn bộ các mảnh vỡ đã được bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.


Những mảnh vỡ nghi của máy bay CASA 212 do ngư dân vớt được (Ảnh: Facebook)

Những mảnh vỡ nghi của máy bay CASA 212 do ngư dân vớt được (Ảnh: Facebook)

Cũng theo ông Dục, sau khi phát hiện được các mảnh vỡ, ngư dân đã đưa về nộp lại cho lực lượng biên phòng 134 mảnh. Ngoài ra ngư dân còn phát hiện một bình cứu hỏa, một chiếc ví có ghi tên Thiếu tá Nguyễn Ngọc Chu và nhiều giấy tờ tùy thân.

Ngư dân vớt được hơn 130 mảnh vỡ nghi của máy bay CASA 212 - 2

Ngư dân vớt được hơn 130 mảnh vỡ nghi của máy bay CASA 212 - 3

Ngư dân vớt được hơn 130 mảnh vỡ nghi của máy bay CASA 212 - 4


Hình ảnh các mảnh vỡ do ngư dân vớt được ngoài khơi.

Hình ảnh các mảnh vỡ do ngư dân vớt được ngoài khơi.

Theo thông tin từ người dân địa phương, ngư dân vớt được những mảnh vỡ trên là anh Nguyễn Hữu Được (SN 1984), ở thôn Linh Trường, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa. Trong lúc đang đánh cá ở khu vực vùng biển gần đảo Bạch Long Vĩ ngày 5/7, khi kéo lưới lên, anh Được phát hiện khoảng hơn 100 mảnh vỡ.

Đến chiều ngày 8/7, ngư dân Được đã đưa toàn bộ mảnh vỡ vớt được vào bờ, báo cáo chính quyền địa phương và bàn giao cho cơ quan chức năng.


Ngư dân đã bàn giao toàn bộ mảnh vỡ vớt được cho cơ quan chức năng. (Ảnh: Facebook)

Ngư dân đã bàn giao toàn bộ mảnh vỡ vớt được cho cơ quan chức năng. (Ảnh: Facebook)

Duy Tuyên