1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An: Hàng ngàn học sinh miền núi nghỉ học vì rét đậm

(Dân trí) - Cùng hứng chịu đợt rét đậm đầu năm 2011, Sở Giáo dục Nghệ An cũng đã chủ động cho các em học sinh ở vùng nhiệt độ thấp nghỉ học theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Nghệ An: Hàng ngàn học sinh miền núi nghỉ học vì rét đậm - 1
Học sinh mầm non Kỳ Sơn được nghỉ học nhưng vẫn nhởn nhơ chơi ngoài trời trong những ngày rét.

Rét đậm, rét hại kéo dài trong nhiều ngày liên tiếp đã khiến các trường học, đặc biệt là các trường mầm non, tiểu học, đều cho học sinh nghỉ học. Mặc dù so với các tỉnh miền núi phía Bắc, Nghệ An có ấm hơn, nhưng nhiệt độ những ngày qua cũng chỉ ở mức 10-14 độ C. Rét đậm, rét hại kéo dài trong nhiều ngày liên tiếp khiến những người dân miền Trung lao đao.

Hầu hết các trường miền núi trên địa bàn tỉnh không thể duy trì được sĩ số, tình trạng học sinh nhập viện do các bệnh về đường hô hấp cũng tăng cao. Các trường mầm non đã phải đồng loạt cho học sinh nghỉ học vì trời rét dưới 10 độ C. Sở GD-ĐT triển khai đồng loạt nhiều phương án tránh rét cho học sinh như: chỉ đạo các trường không tập trung học sinh ngoài trời trong điều kiện giá rét, điều chỉnh giờ học để các em không phải đến trường quá sớm; đảm bảo cho các em học sinh học bán trú tại các trường vùng cao có đủ áo ấm, chăn ấm và đủ ăn...

Nghệ An: Hàng ngàn học sinh miền núi nghỉ học vì rét đậm - 2
Mỏng manh tấm áo, không quần, trong giá rét.

Ông Sầm Hồng Lệ - Trưởng Phòng Giáo dục huyện Quế Phong - cho biết: “Thực hiện theo quy định của Sở và Bộ GD-ĐT chúng tôi cũng tiến hành cho các trường học nghỉ học vì giá rét. Trong những ngày qua (chủ yếu từ ngày 8-11/1) trên địa bàn huyện có 15 em học sinh phải vào trạm xá lấy thuốc do bị đường hô hấp, tiêu chảy... Trời còn lạnh giá thế này trong những ngày tới chúng tôi sẽ chủ động để các trường cho các em nghỉ học”.

Nghệ An: Hàng ngàn học sinh miền núi nghỉ học vì rét đậm - 3
Sáng nay 12/1, Sở GD-ĐT Nghệ An phát động mùa đông ấm ủng hộ các em miền núi Nghệ An trong dịp Tết Tân Mão

Trao đổi với Dân trí trong sáng nay (12/11) ông Nguyễn Trọng Hoàn - Phó chánh văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, hiện Sở đã yêu cầu các phòng giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh chủ động để các em học sinh nghỉ học theo quy định. Bên cạnh đó, ngay trong sáng nay 12/1, Sở cũng bắt đầu phát động chường trình “Áo ấm mùa đông” cho các em học sinh miền núi dịp Tết Tân Mão. “Chúng tôi vận động các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cá nhân mỗi người góp một ít từ cái áo, phần quà nhỏ để các em miền núi Nghệ An được ấm hơn trong Tết năm nay”, ông Hoàn nói.

Hiện đợt rét đậm rét hại này dự kiến sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới, vì vậy, các trường học đặc biệt là các trường học vùng núi cao cần đề phòng băng giá và sương muối làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các em học sinh.

Nguyễn Duy