Bình Thuận

Ngày 4/4 sẽ trục vớt con tàu chìm ở biển Mũi Né

Khoa Nam

(Dân trí) - Hiện đơn vị trục vớt tàu Bạch Đằng đang tiến hành dọn dẹp chướng ngại vật xung quanh khu vực vị trí tàu chìm để chuẩn bị cho công việc trục vớt sắp tới.

Ngày 2/4, Cảng vụ Hàng hải tỉnh Bình Thuận xác nhận đã phê duyệt phương án trục vớt tàu Bạch Đằng bị chìm tại khu vực biển Mũi Né. 

Theo đó, đơn vị trục vớt sẽ phối hợp với Bộ đội Biên phòng để tiến hành dọn dẹp chướng ngại vật xung quanh vị trí tàu Bạch Đằng bị chìm. Dự kiến việc trục vớt sẽ được chính thức triển khai từ ngày 4/4.

Hiện đơn vị phụ trách trục vớt tàu Bạch Đằng đã huy động nhân lực, vật lực tiếp cận hiện trường để chuẩn bị công tác trục vớt. 

Đơn vị này cũng đã huy động tàu, sà lan để tiến hành công tác hút, thanh thải hàng hóa trong bồn của khoang tàu chìm. 

Ngày 4/4 sẽ trục vớt con tàu chìm ở biển Mũi Né - 1

Tàu Bạch Đăng sẽ được trục vớt từ ngày 4/4

Theo phương án trục vớt vừa mới được duyệt, thời gian thực hiện trục vớt tàu Bạch Đằng dự kiến sẽ diễn ra khoảng 20 ngày trong điều kiện thời tiết thuận lợi. 

Các phương tiện được điều động đến hiện trường phục vụ công tác trục vớt gồm hai cần cẩu nổi sức nâng 350 tấn và 130 tấn, hai tàu kéo công suất 400CV, hai sà lan, một tàu hút bùn 800 tấn. Các vật tư và trang thiết bị phục vụ cho thợ lặn, thổi bùn, hàn cắt dưới nước...

Các thợ lặn sẽ tiến hành móc cẩu cố định vào các vị trí mạn tàu. Sau khi cẩu lật tàu về trạng thái tự nhiên, đơn vị sẽ bơm vét nước ở trong các khoang, két của tàu ra ngoài để làm tàu nối dần lên.

Trong quá trình bơm, các thợ lặn sẽ kiểm tra bịt vá các lỗ thủng của Bạch Đằng (nếu có). Khi tàu Bạch Đằng nổi hoàn toàn trong trạng thái an toàn sẽ thông báo các cơ quan chức năng và kéo tàu di chuyển sang vị trí neo đậu khác.

Quá trình tiến hành trục vớt, Cảng vụ Hàng hải tỉnh Bình Thuận cũng đã yêu cầu đơn vị chủ tàu và các bên có liên quan phải thực hiện theo đúng nội dung được phê duyệt, đảm bảo an toàn hàng hải, phòng chống cháy nổ, phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Đồng thời tiến độ trục vớt phải được báo cáo hàng ngày.

Trước đó, tàu vận tải Bạch Đằng có trọng tải 2.500 tấn, bắt đầu xuất bến vào 10h sáng 14/3, chở theo 1500 tấn bụi than từ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) đi Cảng Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai). 

Khi tàu Bạch Đằng di chuyển đến khu vực biển bãi sau vịnh Mũi Né, cách bờ biển khoảng 0,5 hải lý thì bất ngờ gặp sự cố khiến tàu bị lật ngang, chìm xuống biển.