Ngã xuống ao trước nhà, bé gái 3 tuổi đuối nước thương tâm

Văn Yên

(Dân trí) - Lãnh đạo xã Yên Thái (huyện Văn Yên, Yên Bái) cho biết, trong lúc chơi ở nhà với bà nội, cháu H. không may bị rơi xuống ao nước trước nhà nên bị đuối nước thương tâm.

Ngã xuống ao trước nhà, bé gái 3 tuổi đuối nước thương tâm - 1

Cháu H. không may bị rơi xuống ao nước trước cửa nhà và bị tử vong thương tâm (Ảnh: Vân Hồng).

Chiều 9/8, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo UBND xã Yên Thái (huyện Văn Yên, Yên Bái) xác nhận thông tin trên và cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 8/8, nạn nhân là bé gái 3 tuổi, ở xã Yên Thái.

Theo đó, chiều 8/8, vợ chồng anh L.V.H. và chị Đ.T.Tr. ở xã Yên Thái đi làm, gửi con gái là cháu L.T.H. (3 tuổi) cho bà nội trông coi. Đến khoảng 17h ngày 8/8, do không thấy cháu H. đâu, bà nội của bé đã hô hoán mọi người đi tìm. Sau khoảng 30 phút, mọi người phát hiện cháu bé chìm dưới ao nước trước cửa nhà.

Người dân sau đó đã đưa bé đến Trung tâm Y tế huyện để cấp cứu, nhưng các bác sĩ đã kết luận cháu bé đã tử vong trước đó. Được biết, chiếc ao của gia đình đã được rào bằng lưới thép B40, nhưng vẫn để lại một lối nhỏ cho vịt lên xuống.