1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Một giảng viên ĐH Tôn Đức Thắng bị công an mời làm việc

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Ông Phạm Đình Quý (giảng viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng) đã bị Công an tỉnh Đắk Lắk mời làm việc liên quan đến vụ án vu khống theo điều 156 Bộ luật hình sự.

Trưa 29/9, Lãnh đạo Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác nhận thông tin trên và cho biết, việc cơ quan công an mời ông Phạm Đình Quý và ông Hoàng Minh Tuấn (ngụ huyện Cư Kuin, Đắk Lắk, cũng liên quan vụ án này) là đúng với quy định pháp luật của Bộ luật tố tụng hình sự.

Một giảng viên ĐH Tôn Đức Thắng bị công an mời làm việc - 1
Giảng viên Trần Đình Quý (ảnh internet)

Ông Phạm Đình Quý là giảng viên Khoa Khoa học thể thao của Trường ĐH Tôn Đức Thắng - TPHCM). 

Cũng theo vị lãnh đạo trên, vụ án vu khống nói trên đã được khởi tố vào ngày 19/9 vừa qua.

Được biết, sau vụ việc, gia đình của ông Quý và ông Tuấn đã làm đơn kêu cứu gửi đến các cơ quan, ban ngành.

Theo đơn kêu cứu của ông Phạm Đình Phú (anh trai giảng viên Phạm Đình Quý), vào khoảng 18h ngày 23/9, ông Quý đang đi ăn cùng vợ thì bị đưa đến Công an TP HCM. Đến sáng ngày 24/9, vợ ông Quý được cho về, còn riêng ông Quý được chuyển về Công an tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, phía gia đình ông Quý vẫn chưa nhận được thông báo chính thức nào từ phía cơ quan chức năng về việc bắt giữ ông.