Một du khách Hà Nội tử vong khi tắm biển ở Quy Nhơn

Doãn Công

(Dân trí) - Du khách Hà Nội bị đuối nước ở bãi biển Nhơn Lý (TP Quy Nhơn) được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tối 10/4, ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) thông tin trường hợp du khách đuối nước tử vong tại địa bàn.

Khoảng 17h cùng ngày, sau bữa ăn, đoàn du khách có 5-6 người ra tắm tại khu vực biển Bãi Bấc thuộc xã Nhơn Lý. Trong lúc tắm, nhiều người bị sụp phải hố sâu, gặp sóng lớn nên đuối nước.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương tắm biển gần đó tổ chức cứu vớt và đưa các nạn nhân lên bờ sơ cứu. Trong đó, có một trường hợp sơ cứu không tỉnh nên đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Thông tin Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, du khách đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Nạn nhân là B.V.T. (37 tuổi, trú quận Hà Đông, Hà Nội).

Theo lãnh đạo xã UBND Nhơn Lý, 2 ngày qua, bãi biển thuộc xã Nhơn Lý có gió mạnh, sóng lớn. Khu vực những du khách tắm biển gần khu du lịch FLC có một số lòng chảo. Nhà hàng cũng có nhắc nhở du khách nhưng họ chủ quan nên xảy ra vụ việc thương tâm.