Một công nhân tử vong khi đang làm việc tại nhà máy xi măng

Bảo Khánh

(Dân trí) - Chiều 9/11, thông tin từ ông Đào Danh Hà, Chủ tịch UBND xã Bài Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn làm một người tử vong.

Một công nhân tử vong khi đang làm việc tại nhà máy xi măng - 1

Nhà máy xi măng Sông Lam, xã Bài Sơn, huyện Đô Lương nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 1 công nhân thiệt mạng.

Trước đó, vào khoảng 15h50 ngày 8/11, tại khu xưởng sửa chữa (trong khuôn viên mỏ đá tại xóm 3, xã Bài Sơn) thuộc nhà máy Xi măng Sông Lam (Cty cổ phần Xi măng Sông Lam thuộc Tập đoàn Xi măng The Vissai).

Nạn nhân được xác định là anh N.H.D (SN 1988, trú tại xã Quang Sơn, huyện Đô Lương) công nhân của nhà máy. Lãnh đạo xã Bài Sơn thông tin, sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trong nhà máy xi măng Sông Lam, xã đã cử lực lượng công an xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để nắm bắt vụ việc.

“Sau khi nắm được thông tin, chúng tôi đã chỉ đạo anh em công an vào hiện trường, sau đó lực lượng công an báo cáo lên công an huyện và thực hiện việc lập biên bản, tiến hành làm rõ vụ việc”, ông Hà cho biết thêm.

Theo một cán bộ của Nhà máy xi măng Sông Lam xác nhận, có vụ tai nạn nói trên. Tuy nhiên vụ tai nạn xảy ra tại Nhà máy chứ không phải xảy ra ở khu vực mỏ. Đến 23h cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về mai táng.