"Mỗi đơn vị hành chính sáp nhập đã được cân nhắc kỹ"
(Dân trí) - Mỗi đơn vị hành chính được sáp nhập đã được cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về lịch sử, truyền thống, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán, điều kiện địa lý, tự nhiên…
Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhằm tinh gọn bộ máy hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước là yêu cầu khách quan.
Đánh vào tâm lý chưa hiểu đúng và đủ về chủ trương của Đảng và Nhà nước ở một bộ phận người dân, các đối tượng chống phá không ngừng tung ra những luận lý nhằm "hướng lái" sự việc theo hướng tiêu cực, phiến diện.
Để thực hiện được mục đích đặt ra, chúng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Trong đó, các đối tượng tập trung xây dựng những bài viết, video clip ngắn có nội dung giật tít, câu like cho rằng đây là chiêu trò đấu đá, gây phiền hà cho nhân dân, tốn kém ngân sách… để đăng tải lên những trang mạng xã hội.

Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc (Ảnh: Cổng TTĐT Vĩnh Phúc).
Thậm chí, theo công an, để những nội dung đăng tải được tiếp cận đến nhiều người dùng, các đối tượng chống phá còn lập nhiều tài khoản ảo để bình luận, chia sẻ bài viết.
Núp bóng danh nghĩa xây dựng "xã hội dân sự", "phản biện xã hội", các đối tượng này thể hiện sự chống đối khi cố tình cắt gọt bản chất vấn đề để xuyên tạc chủ trương, gây hoang mang dư luận.
"Quá trình sắp xếp lại đơn vị hành chính xuất phát từ thực trạng nhiều đơn vị cấp huyện và cấp xã có quy mô quá nhỏ, không gian phát triển bị chia cắt, gây ra nhiều khó khăn, cản trở trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội tầm vĩ mô cũng như quy hoạch, kế hoạch phát triển", công an cho hay.
Điều đó khiến nguồn lực của địa phương và Trung ương cho phát triển kinh tế - xã hội bị phân tán, nhất là trong điều kiện Trung ương đang đẩy mạnh phân cấp, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho chính quyền địa phương.
Công an tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định, số lượng lớn đơn vị hành chính các cấp dẫn đến tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ở địa phương tăng. Ngân sách chi cho hoạt động của bộ máy, xây dựng trụ sở, mua sắm mới trang thiết bị làm việc gây nhiều áp lực lên nguồn ngân sách.
Thực tiễn đã chứng minh quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 37-NQ/TW.
"Mỗi đơn vị hành chính được sáp nhập đã được cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về lịch sử, truyền thống, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý - tự nhiên, cộng đồng dân cư... Cùng với đó, sắp xếp đơn vị hành chính cũng được thực hiện thận trọng, đồng bộ theo từng giai đoạn, phù hợp với quy hoạch tổng thể, yêu cầu phát triển; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của nhân dân", cơ quan công an nhận định.
Sau sắp xếp đã giảm đáng kể số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước, mở rộng không gian phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương.
Công an mong muốn người dân nâng cao ý thức cảnh giác, không nghe, không tin theo những luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch và tuyệt đối tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
"Việc chia sẻ, đăng tải, phát ngôn thông tin trên không gian mạng là quyền tự do của mỗi công dân. Tuy nhiên, khi hoạt động trên không gian mạng mỗi công dân phải có trách nhiệm về thông tin mình đăng tải, cũng như tỉnh táo khi tiếp nhận, chia sẻ các thông tin để hạn chế thấp nhất những vi phạm có thể mắc phải", Công an tỉnh Vĩnh Phúc khuyến cáo.
Trước đó Công an tỉnh Phú Thọ phản ánh, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok gần đây xuất hiện nhiều thông tin về việc sáp nhập một số tỉnh, thành phố.
"Những thông tin trên đã gây tò mò và lan truyền mạnh trong cộng đồng mạng xã hội. Đa phần các thông tin trên đều chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát ngôn chính thức. Một số trường hợp còn cố tình cắt ghép văn bản, sử dụng hình ảnh giả mạo để tăng độ tin cậy. Các thông tin đó đã gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương", Công an tỉnh Phú Thọ cho hay.
Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân chỉ tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống như Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Nội vụ, các cơ quan báo chí.
Công an đề nghị người dân không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận về các thông tin chưa được kiểm chứng để tránh gây hoang mang dư luận và tránh bị các cơ quan chức năng xử lý về hành vi tung tin sai sự thật.
Tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm hai thành phố (Vĩnh Yên, Phúc Yên) và 7 huyện (Tam Dương, Tam Đảo, Yên Lạc, Vĩnh Tường, Lập Thạch, Sông Lô, Bình Xuyên); dân số khoảng 1,2 triệu người.
Với 1.235,20km2, Vĩnh Phúc hiện là tỉnh có diện tích nhỏ thứ 4 cả nước. Bắc Ninh là tỉnh có diện tích nhỏ nhất ở Việt Nam với 822,70km2, đứng thứ 2 là Hà Nam 860,90km2, Hưng Yên đứng thứ 3 với 930,20km2.