Xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật về sáp nhập tỉnh, thành
(Dân trí) - Công an khuyến cáo người dân chỉ tiếp nhận thông tin về sáp nhập tỉnh từ các nguồn như Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Nội vụ, các cơ quan báo chí chính thống.
Theo Công an tỉnh Phú Thọ, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok gần đây xuất hiện nhiều thông tin về việc sáp nhập một số tỉnh, thành phố. Những bài viết này thường được đăng tải kèm theo các tiêu đề giật gân như "Sắp sáp nhập tỉnh X vào tỉnh Y", "Chính phủ vừa quyết định sáp nhập các tỉnh A, B, C"…
"Những thông tin trên đã gây tò mò và lan truyền mạnh trong cộng đồng mạng xã hội. Đa phần các thông tin trên đều chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát ngôn chính thức. Một số trường hợp còn cố tình cắt ghép văn bản, sử dụng hình ảnh giả mạo để tăng độ tin cậy. Các thông tin đó đã gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương", Công an tỉnh Phú Thọ cho hay.

Thông tin về sáp nhập tỉnh sai sự thật được lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Công an Phú Thọ).
Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân chỉ tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống như Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Nội vụ, các cơ quan báo chí.
Công an đề nghị người dân không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận về các thông tin chưa được kiểm chứng để tránh gây hoang mang dư luận và tránh bị các cơ quan chức năng xử lý về hành vi tung tin sai sự thật.
Theo quy định pháp luật hiện nay, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10-20 triệu đồng đối với cá nhân, và 20-40 triệu đồng đối với tổ chức.
Đồng thời, quy định hiện hành buộc người vi phạm gỡ bỏ thông tin sai sự thật theo quy định tại Điều 101 Nghị định 15/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022).

Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: VGP).
Ngoài ra, theo công an, nếu hành vi đưa thông tin bịa đặt gây hậu quả nghiêm trọng, làm mất an ninh trật tự, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288 Bộ luật Hình sự 2015, với mức phạt tù cao nhất lên đến 7 năm.