TPHCM:

Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên sẽ chạy thử ngày 21/12

Phương Nhi

(Dân trí) - Dự kiến, sáng 21/12, TPHCM sẽ tổ chức chạy thử tuyến metro số 1, đoạn từ ga Suối Tiên đến ga Bình Thái (TP Thủ Đức), với sự tham dự của lãnh đạo thành phố, phía Nhật Bản và các đơn vị liên quan.

Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) vừa có công văn khẩn gửi UBND TPHCM về kế hoạch tổ chức chạy thử nghiệm đoàn tàu thuộc tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, từ ga Bến xe Suối Tiên đến ga Bình Thái (TP Thủ Đức), vào sáng 21/12.

Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên sẽ chạy thử ngày 21/12 - 1

Lắp đặt đoàn tàu số 17 của metro số 1 tại depot Long Bình (TP Thủ Đức) hồi tháng 5/2023 (Ảnh: H.G.)

Đoàn tàu sẽ bắt đầu chạy thử nghiệm từ đoạn trên cao ga Bến xe Suối Tiên, đi qua ga Đại học Quốc gia, đến ga Công Nghệ cao thì dừng lại cho khách tham quan. Sau đó, đoàn tàu tiếp tục di chuyển qua ga Thủ Đức, đến ga Bình Thái và kết thúc.

Hiện 17 đoàn tàu của tuyến metro số 1 đã được đặt lên đường ray tại depot Long Bình (TP Thủ Đức). Sau khi hoàn tất chạy thử từ ga Suối Tiên đến Bình Thái, metro số 1 sẽ tiếp tục thử nghiệm ở các đoạn khác. Dự kiến, đến tháng 3/2023, sẽ chạy thử toàn tuyến, sau đó khánh thành, khai thác thương mại.

Tính đến tháng 11/2022, toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đạt tiến độ hơn 92%. Trong đó, đoạn ngầm từ ga Bến Thành đến ga Nhà hát Thành phố (gói thầu CP1a) đạt 97,81%; đoạn ngầm từ ga Nhà hát Thành phố đến ga Ba Son (gói thầu CP1b) đạt 99,73%; các đoạn trên cao và depot (gói CP2) đạt 96,59% và gói CP3 (mua sắm thiết bị cơ điện, đầu máy toa xe, đường ray và bảo dưỡng...) đạt 84,44%. 

Trong giai đoạn đầu, mỗi chuyến tàu có sức chứa tối đa 930 khách với đoàn tàu 3 toa; giai đoạn sau là đoàn tàu 6 toa chở được khoảng 1.800 khách.

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên có tổng chiều dài 19,7km; khởi công năm 2012 với tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng. Dự án gồm 3 ga ngầm và 11 ga trên cao, bắt đầu từ nhà ga Bến Thành (quận 1) đến depot Long Bình (TP Thủ Đức).