Lo Covid-19, TPHCM khuyến nghị hạn chế tiễn quân nhân lên đường nhập ngũ

Hoàng Giang

(Dân trí) - Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, Chủ tịch UBND TPHCM kêu gọi gia đình các quân nhân hạn chế đến địa điểm diễn ra việc giao nhận quân.

Sáng 10/2, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chủ trì phiên họp thứ 2 của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM, nhằm nghe báo cáo về công tác giao quân năm 2022. Chỉ còn ít ngày nữa (ngày 16/2), quân nhân tại các quận huyện, TP Thủ Đức sẽ lên đường nhập ngũ.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị rà soát khâu chuẩn bị cuối cùng nhằm đảm bảo công tác giao nhận quân diễn ra thuận lợi. Trong đó, Sở Y tế cần phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất cho việc xét nghiệm PCR Covid-19 cho toàn bộ công dân tham gia nhập ngũ trong trường hợp khẩn cấp.

Lo Covid-19, TPHCM khuyến nghị hạn chế tiễn quân nhân lên đường nhập ngũ - 1

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM (Ảnh: Hữu Khoa).

Bộ Tư lệnh thành phố phối hợp với lực lượng Công an TPHCM rà soát số lượng công dân tham gia nhập ngũ, đảm bảo quân số và chất lượng cho ngày giao nhận quân. Từ nay đến ngày ra quân, các đơn vị phải tập trung giải quyết khiếu nại, vấn đề phát sinh một cách thỏa đáng.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, người đứng đầu chính quyền thành phố kêu gọi, gia đình các quân nhân hạn chế đến địa điểm diễn ra việc giao nhận quân, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch ở mức cao nhất.

Được biết, năm 2022, TPHCM sẽ tổ chức lễ ra quân tại các quận, huyện, TP Thủ Đức vào ngày 16/2. Quận 12 là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức lễ giao nhận quân điểm của địa bàn.

Theo báo cáo của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, trong năm 2022, toàn địa bàn đã trao hơn 3.900 lệnh nhập ngũ. Trong đó, 3.800 lệnh dành cho công dân nam, số lượng quân nhân dự phòng là 184 người. Công an TPHCM cũng thực hiện khám sức khỏe cho hơn 1.000 thanh niên tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an.

Theo đó, hiện còn 56 trường hợp công dân được trao lệnh gọi nhập ngũ mới tiêm một mũi vaccine Covid-19 và 6 người chưa được tiêm chủng vaccine. Những trường hợp chưa tiêm vaccine sinh sống tại địa bàn quận 6 và quận Bình Tân.