1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Lĩnh án chung thân sau 16 năm trốn lệnh truy nã

(Dân trí) - Sau khi cùng đồng phạm gây ra cái chết của anh Bình, Dũng đã trốn lên cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Sau 16 năm trốn lệnh truy nã, Dũng bị bắt giữ và tuyên phạt án chung thân.

Hôm nay 15/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử Nguyễn Văn Dũng (SN 1969, ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng truy tố, ngày 17/6/1994, Nguyễn Văn Dũng đến nhà chị Nguyễn Thuý Phượng ở phố Hàn Thuyên, quận Hai Bà Trưng chơi. Khi 2 người đang ngồi nói chuyện trước cửa nhà, anh Đàm Viết Bình (SN 1960, ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) đi xe máy qua đã quệt vào làm đổ chiếc xe đạp của bà nội chị Phượng đang dựng ở đầu ngõ. Thấy thế, Nguyễn Huy Hoàng (em ruột chị Phượng) đã dùng mảnh ngói đánh anh Bình.
 
Lĩnh án chung thân sau 16 năm trốn lệnh truy nã - 1
Nguyễn Văn Dũng phải chịu mức án chung thân sau 16 năm trốn lệnh truy nã.

Anh Bình bỏ về, gọi thêm một số người đến để trả đũa. Khi nhóm của anh Bình đến, Nguyễn Văn Dũng ra can ngăn thì bị Nguyễn Tiến Anh, người trong nhóm của anh Bình, dùng thanh sắt đánh vào tai, gây chảy máu.

Bị đánh đau, Dũng bực tức, nảy sinh ý định trả thù và đã nhờ Nguyễn Ngọc Oánh (SN 1969, ở phường Thanh Lương) và Nguyễn Đăng Đắc (SN 1963, ở phường Lê Đại Hành) giúp sức. Tuy nhiên trên đường đi, Nguyễn Đăng Đắc bỏ về, chỉ còn Dũng và Oánh đi tiếp. Hai đối tượng này còn đón thêm một người tên Hưng (hiện cơ quan điều tra chưa xác minh được lai lịch) cùng đi.

Đến nhà máy xay Lương Yên nơi anh Bình đang làm việc, Oánh trèo lên tường bao, thấy anh Bình đang ngồi trên xe máy liền rút khẩu súng Col đưa cho Dũng và nói “giải quyết đi” nhưng Dũng từ chối và nói đang bị mệt. Oánh lấy lại súng và đứng lên vai Hưng, lấp sau tường bắn 3 nhát vào anh Bình, khiến anh này tử vong.
 
Lĩnh án chung thân sau 16 năm trốn lệnh truy nã - 2
(Ảnh: Phương Thảo)

Sau khi gây án Oánh và Dũng đã đi lên cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) bỏ trốn. Đầu năm 2002, đối tượng Oánh đã chết do tự sát nên cơ quan điều tra không đề cập truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn Nguyễn Văn Dũng mãi đến ngày 12/7/2010 mới bị cơ quan điều tra bắt theo lệnh truy nã.

Mặc dù không trực tiếp cầm súng bắn gây nên cái chết của anh Bình, nhưng với hành vi của mình, Nguyễn Văn Dũng vẫn bị truy tố về tội “Giết người” theo điểm n, khoản 1, điều 93 Bộ luật Hình sự.

Trước vành móng ngựa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đại diện VKSND đã đề nghị phạt từ 18 -20 năm tù. Tuy nhiên sau khi xem xét HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Dũng mức án tù chung thân.

Tiến Nguyên