1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lao động từ Libăng di tản đợt 2 về nước chậm một ngày

(Dân trí) - Theo dự kiến, chiều nay 10/8, 17 lao động Việt Nam tại Libăng sẽ về đến Hà Nội. Tuy nhiên, chuyến về đợt này đã bị chậm mất một ngày.

Thông tin từ Cục lãnh sự Việt Nam cho biết, Cục vừa liên hệ với Tổ chức Di dân quốc tế (IOM), hiện đoàn lao động Việt Nam tại Libăng về đến Syria an toàn và đang chờ quá cảnh ở Doha (Qatar) để làm thủ tục bay về Bangkok (Thái Lan), sau đó, đáp máy bay của Vietnam Airlines về Hà Nội vào chiều 14h chiều mai, 11/8.

Nguyên nhân của sự chậm trễ này là do danh sách lao động về Việt Nam liên tục thay đổi đến trưa ngày 8/8 mới ấn định được nên việc đặt vé máy bay từ Doha về Bangkok bị chậm lại.

Được biết, 17 lao động này đã sơ tán khỏi Libăng vào lúc 8 giờ, ngày 8/8 và đi theo lộ trình của chuyến di tản đợt 1.

Theo thông tin Dân trí được biết thì nhiều gia đình, do không được thông báo kịp thời nên đã thuê ôtô lên Hà Nội đón người thân từ Libăng trở về từ sáng nay.

Ông Trần Việt Tú, tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, cũng đã rời Libăng cùng với những người sơ tán đợt này.

Các công dân Việt Nam hiện còn ở Libăng có nguyện vọng sơ tán khỏi nước này, đề nghị liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập theo số điện thoại 202-7617309, fax : 202-3368612, Email : vinaembeg@yahoo.com hoặc Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao (điện thoại : 04-199 3121, fax : 04-8236928, Email: cls.mfa@mofa.gov.vn) hoặc đại diện IOM tại Libăng là ông Vincent Houver điện thoại: 962 796228955.

Danh sách 17 lao động Việt Nam trong đợt sơ tán thứ 2:

1. Bùi Văn Dũng
2. Vũ Thị An
3. Nguyễn Thị Lê (Lệ)
4. Trần Thị Hạnh
5. Đoàn Thị Hồng
6. Phan Thị Thanh
7. Nguyễn Thị Mùi
8. Nguyễn Thị Thanh
9. Nguyễn Thị Hương (Hường)
10. Đặng Thị Phương (Phượng)
11. Nguyễn Thị Hạnh
12. Đinh Thị Bình
13. Nguyễn Thị Bích Hợp
14. Trần Thị Thu Hương (Hường)
15. Đỗ Thị Mùi
16. Lương Thị Mơ
17. Nguyễn Thị Bích Hạnh

Trần Đức - Hồng Hạnh