1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lào Cai "lên kế hoạch" đón đợt rét dự báo mạnh nhất trong vòng 20 năm

(Dân trí) - Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai đã có công điện khẩn gửi các cấp các ngành trong tỉnh về công tác chỉ đạo phòng chống rét hại rất mạnh đang tràn về nước ta, có thể gây băng giá, mưa tuyết ở vùng cao.

Nội dung công điện nêu rõ: Theo nguồn tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh rất mạnh, từ ngày 22/1/2016 trở đi trên địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, gây ra rét đậm, rét hại trên diện rộng, đặc biệt là các huyện vùng cao như Sa Pa, Si Ma Cai, Bát Xát có thể xảy ra rét hại và băng giá, mưa tuyết.

 

 


Trong vòng 3 ngày tới, Sa Pa có thể có băng giá, mưa tuyết.

Trong vòng 3 ngày tới, Sa Pa có thể có băng giá, mưa tuyết.

 

Trước diễn biến của thời tiết phức tạp trên,Thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai yêu cầu tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh tới người dân về diễn biến của thời tiết để chủ động phòng, tránh;

Hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, tránh rét cho người, đặc biệt là người già, trẻ em, người thuộc đối tượng dễ bị tổn thương;

Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng như: che, phủ diện tích cây trồng  có nguy cơ bị ảnh hưởng do rét hại, băng giá;

Chú ý dự trữ thức ăn cho vật nuôi và tăng cường khẩu phần ăn đủ dinh dưỡng, đảm bảo sức khoẻ cho vật nuôi để chống rét và dịch bệnh.

Gia cố, tu sửa, che chắn chuồng trại tránh gió lùa (có thể sử dụng những vật liệu sẵn có tại địa phương làm thành những tấm rèm che xung quanh chuồng  như dùng bạt, bao dứa, tấm nylon hoặc các vật liệu khác để che chắn chuồng nuôi đảm bảo đủ ấm, không bị gió lùa, không để mưa hắt làm ẩm, ướt chuồng trong những ngày rét;

Dự trữ chất đốt như: củi khô, trấu...để đốt sưởi cho vật nuôi trong những ngày rét đậm, rét hại, sương muối, băng giá

Không thả rông vật nuôi trong những ngày nhiệt độ dưới 15 độ C, đặc biệt khi có sương muối, băng giá, mưa tuyết  thì phải để tan sương hoặc có ánh nắng mặt trời mới cho gia súc ra khỏi chuồng.

Đối với những hộ gia đình không có chuồng trại đảm bảo thì cần chủ động di chuyển vật nuôi xuống vùng thấp để tránh rét

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ hàng ngày, theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của thời tiết; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt và thường xuyên báo cáo với cấp trên để chỉ đạo công tác phòng chống rét hại, rét đâm, băng giá, mưa tuyết kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hai do thời tiết xấu trong mùa đông gây ra.

Trao đổi với PV Dân trí, kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho hay khả năng từ chiều ngày mai (23/1) đến ngày 25/1, nhiệt độ có thể xuống thấp nhất trong vòng 20 năm trở lại đây. Khi đó tại vùng cao Sa Pa, Ý Tý, Cao Sơn, Lùng Phình... sẽ xuất hiện băng giá, mưa tuyết, ảnh hưởng tới sức khỏe con người và cây trồng, vật nuôi.

Phạm Ngọc Triển