Miền Bắc đón không khí lạnh, Sa Pa có thể xuất hiện băng giá

(Dân trí) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (18/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Trung Bộ. Trong vài ngày tới, các tỉnh miền núi phía Bắc nhiều khả năng xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng; khu du lịch Sa Pa nhiều khả năng xuất hiện mưa tuyết.

Dự báo, ngày hôm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

 

Miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường (ảnh: Nguyễn Dương)
Miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường (ảnh: Nguyễn Dương)

 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi; các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rải rác. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Sóng biển cao từ 2-3m.

Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét.

Ngoài ra, khoảng ngày 21-22/1 không khí lạnh sẽ được tăng cường rất mạnh trở lại nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng xảy ra mưa, rét đậm, rét hại trên diện rộng. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Gió đông bắc mạnh duy trì liên tục và kéo dài trên hầu khắp các vùng biển; ngư dân đi biển cần đặc biệt chú ý theo dõi các bản tin thời tiết để tránh gặp nguy hiểm.

Sa Pa có thể xuất hiện băng giá, mưa tuyết

 

 


Hình ảnh mưa tuyết xuất hiện ở vùng cao Sa Pa trung tuần tháng 12 năm 2013.

Hình ảnh mưa tuyết xuất hiện ở vùng cao Sa Pa trung tuần tháng 12 năm 2013.

 

Thông tin trên được kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai xác nhận với PV Dân trí tối 17/1.

Kỹ sư Lưu Minh Hải cho biết, theo nguồn tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương, hiện trên lục địa Trung Quốc có một khối không khí lạnh khá mạnh đang di chuyển xuống phía Nam, do đó trong ngày hôm nay 18/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Bắc nước ta, trong đó có vùng núi cao Sa Pa của tỉnh Lào Cai..

Dự báo khi không khí lạnh ảnh hưởng sẽ có mưa nhỏ vài nơi; gió đông nam cấp 2; vùng cao gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ các địa phương giảm sâu; vùng núi rét đậm, rét hại.

 


Băng tuyết vốn là một đặc sản du lịch của Sa Pa.

Băng tuyết vốn là một đặc sản du lịch của Sa Pa.

 

Đặc biệt vào chiều ngày 21 - 22/1 tới đây, không khí lạnh sẽ tăng cường rất mạnh trở lại, nên ở các tỉnh miền núi phía Bắc nhiều khả năng xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng; vùng núi nhiệt độ giảm còn 9 - 10 độ C. Khu du lịch Sa Pa giảm xuống từ 0 - 2 độ C, do vậy vùng núi cao Sa Pa, Ý Tý của tỉnh Lào Cai xuất hiện băng giá và nhiều khả năng xuất hiện mưa tuyết.

Băng giá và mưa tuyết sẽ tạo ra phong cảnh tuyệt đẹp thu hút khách du lịch tới thăm các vùng núi cao Sa Pa, Ý Tý (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Đồng Văn (Hà Giang), Phi O Óc (Cao Bằng) nhưng sẽ gây ra thiệt hại nhiều mặt cho đời sống bà con vùng cao.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cũng đã khuyến cáo người dân các huyện vùng núi cao trong tỉnh cần chủ động phòng, chống rét cho người và các loại cây trồng, vật nuôi khi tiết trời chuyển rét sâu và xuất hiện băng giá, mưa tuyết.

Nguyễn Dương - Phạm Ngọc Triển