1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Làng đào nghĩa địa độc nhất Hà Nội

(Dân trí) - Vùng đất La Cả (Hà Đông, Hà Nội) vốn được biết đến là làng trồng đào nức tiếng khắp cả nước. Thế nhưng ngày nay, vườn đào này còn được biết đến với một tên gọi khác: "Làng Đào Nghĩa Địa".



Tại đây, người dân trồng đào ngay trên những nấm mộ còn xanh cỏ... Đào La Cả giống y như đào Nhật Tân ngày xưa, cánh cứng, dày, nụ mập sắc thắm và lâu phai.

Chẳng thế mà, chỉ cách đây vài năm, vào mỗi dịp đầu tháng Chạp, dân buôn khắp nơi đã kéo về La Cả đánh đào cả gốc đi phân phối khắp trong Nam, ngoài Bắc.

Thế nhưng tốc độ đô thị hóa mạnh, khiến cho hơn 1.6 triệu m2 đất, trong đó có đến 2/3 diện tích đất trồng hoa màu, đã được bàn giao để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Dương Nội. Vậy là, hàng trăm người dân trồng đào La Cả rơi vào cảnh bơ vơ, làng đào nức tiếng của Hà Nội một thời vì thế cũng bị xóa sổ theo thời gian. 

Nhìn những hình ảnh này, không ít người phải ngầm ngùi tiếc nuối cho một làng đào từng là niềm tự hào của đất Hà Thành xưa.

Xuân Ngọc - Hà Trang