1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

Lâm Đồng xin cơ chế đặc thù giữ lại 50% nguồn thu khoáng sản

Minh Hậu

(Dân trí) - Sau sáp nhập, Lâm Đồng trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam và sở hữu các mỏ khoáng sản "khổng lồ". Tỉnh này đề xuất, xin giữ lại 50% nguồn thu từ khoáng sản để phát triển kinh tế.

Ngày 15/5, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh.

Sau sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng mới có diện tích lớn nhất cả nước với 24.233km2. Tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm, bố trí nguồn lực hỗ trợ địa phương trong việc quy hoạch, kết nối giao thông.

Lâm Đồng xin cơ chế đặc thù giữ lại 50% nguồn thu khoáng sản - 1

Một góc trung tâm thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Đồng thời, tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính cùng các bộ, ban, ngành Trung ương quan tâm, xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng cơ chế chính sách thông thoáng trong phê duyệt các dự án, kêu gọi đầu tư hoặc có cơ chế đặc thù về tài chính, ngân sách.

Lâm Đồng kiến nghị cho phép địa phương này giữ lại tối thiểu 50% nguồn thu từ tài nguyên khoáng sản và năng lượng để tái đầu tư hạ tầng.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, địa phương hiện có trên 1 tỷ tấn bauxite, 380 điểm quặng kim loại và phi kim loại, 7 điểm saphia, 38 mỏ nước khoáng.

Trong khi đó, tỉnh Bình Thuận có trữ lượng khoáng sản titan khoảng 599 triệu tấn, chiếm 92% sản lượng titan cả nước. Bình Thuận cũng sở hữu hàng loạt mỏ cát thủy tinh, bentonit, zircon, thiếc, vàng, nước khoáng bicarbonat… 

Tỉnh Đắk Nông sở hữu khoảng 1,78 tỷ tấn bauxite, chiếm hơn 57% tổng trữ lượng bauxite toàn quốc.

Lâm Đồng xin cơ chế đặc thù giữ lại 50% nguồn thu khoáng sản - 2

Một góc nhà máy chế biến bauxite ở huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin, việc cơ quan chức năng quan tâm, xây dựng cơ chế đặc thù, cho phép tỉnh giữ lại tối thiểu 50% nguồn thu từ tài nguyên khoáng sản sẽ giúp địa phương phát triển mạnh mẽ, vươn lên thành tỉnh phát triển, đóng góp hiệu quả cho ngân sách nhà nước.

Trước đó ngày 14/4, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 759/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo quyết định này, tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng sẽ được sáp nhập thành tỉnh mới có tên gọi Lâm Đồng. Trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh Lâm Đồng dự kiến được đặt tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hiện nay.