Lâm Đồng dự kiến chi 1.140 tỷ đồng cho người nghỉ việc sớm
(Dân trí) - Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng dự kiến chi khoảng 1.140 tỷ đồng để giải quyết chế độ chính sách cho công chức nghỉ việc theo Nghị định 178 và 67.
Ngày 14/5, ông Trần Ngọc Xuân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng thông tin, đến hết ngày 30/4, địa phương đã giải quyết chế độ cho 44 trường hợp nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP với tổng kinh phí thực hiện trên 47 tỷ đồng.
Dự kiến năm 2025, tỉnh Lâm Đồng có 1.097 trường hợp nghỉ việc theo 2 nghị định nêu trên và tổng kinh phí chi trả dự kiến khoảng 1.140 tỷ đồng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng tặng hoa cho các cán bộ nghỉ hưu trước tuổi (Ảnh: Công an Lâm Đồng).
Theo ông Trần Ngọc Xuân, hiện nay, địa phương đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông xây dựng phương án sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông. Đồng thời xây dựng phương án bố trí trụ sở làm việc, nhà ở, phương tiện di chuyển cho cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập 3 tỉnh.
Đối với trụ sở làm việc, qua kiểm kê, các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông đã nắm được số lượng, diện tích, hiện trạng sử dụng từng trụ sở. Cơ quan chức năng đưa ra phương án bố trí trụ sở làm việc tại các địa chỉ nhà, đất ở trung tâm thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng hiện nay). Đây là những cơ sở có thể hoạt động được ngay, hạn chế việc sửa chữa lớn.
Về phương án nhà công vụ, cơ quan chức năng xác định số lượng công chức, viên chức sau sáp nhập là khoảng 3.253 người và trong số này có khoảng 1.820 người có nhu cầu về nhà ở.
Do vậy, UBND tỉnh Lâm Đồng dự kiến bố trí nhà ở tại trụ sở cũ của các đơn vị nhà nước. Các trụ sở này nằm rải rác ở khu vực trung tâm các phường của thành phố Đà Lạt.

Trụ sở làm việc của Hội nông dân tỉnh Lâm Đồng ở số 52 Quang Trung, phường 9, Đà Lạt, Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).
Trước đó, ngày 14/4, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 759/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Theo quyết định này, tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng sẽ được sáp nhập thành tỉnh mới có tên gọi Lâm Đồng.
Tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập sẽ có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước với 24.233km2, quy mô dân số hơn 3,3 triệu người. Trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh Lâm Đồng dự kiến được đặt tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hiện nay.