1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên - Huế :

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch tỉnh bán nhà công sản trái quy định

(Dân trí) - Chiều 4/10, tin từ UB kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cho biết, thừa ủy quyền của Ban thường vụ Tỉnh ủy, đơn vị vừa công bố quyết định thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Thúy Hòa, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hòa - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Hội đồng bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tỉnh (đợt 1-2010) đã vi phạm trong việc bán nhà công sản thời điểm 2010.

Là cán bộ có chức trách, nhiệm vụ được giao nhưng do chủ quan, thiếu trách nhiệm, bà Hòa đã triển khai thực hiện việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại số nhà 135 Huỳnh Thúc Kháng (diện tích hơn 100m2, phường Phú Hòa, TP.Huế) sai quy định, làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Vi phạm của bà Hòa được Ban thường vụ Tỉnh ủy nhận định là nghiêm trọng, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan nơi bà Hòa công tác.

Do đó, tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã công bố quyết định thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Thúy Hòa bằng hình thức cảnh cáo.

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch tỉnh bán nhà công sản trái quy định - 1

Bà Nguyễn Thị Thúy Hòa, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế bị kỷ luật cảnh cáo do bán nhà công sản sai quy định

Được biết, bà Hòa đã thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vào tháng 6/2010. Hiện bà là đảng viên thuộc Chi bộ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển Chuỗi Giá Trị, Đảng bộ phường Phú Hội, TP.Huế.

Liên quan việc bán nhà công sản này, Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế cũng quyết định kỷ luật ông Lê Quang Dũng - nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế (đợt 1-2010); ông Trần Kiêm Hòa - nguyên Trưởng Phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng, Tổ trưởng tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế cùng với hình thức cảnh cáo.

Như Dân trí từng thông tin về việc trên, tại khu nhà, đất số 135 Huỳnh Thúc Kháng, quá trình giải quyết khiếu nại, UBND tỉnh đã khẳng định không trả lại nhà này cho ông Lê Đức Miên và bà Tôn Nữ Thị Hưu vì không có cơ sở giải quyết. Tuy nhiên sau đó chính quyền tỉnh này lại ưu tiên bố trí cho bà Hưu thuê căn nhà trên. Cụ thể vào năm 2010, nhà nước bán nhà này cho bà Hưu với giá hơn 62 triệu đồng theo diện được mua nhà theo Nghị định 61/CP. Bà Hưu sau bán lại khu nhà trên với giá hơn 2,7 tỷ đồng, lời gấp 43 lần giá mua.

Kết luận Thanh tra tỉnh năm 2013 khẳng định việc bán nhà cho bà Hưu là sai quy định khi vừa thất thoát ngân sách nhà nước hơn 2,7 tỷ đồng nhưng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phải giải tỏa 4 hộ gia đình là công nhân Công ty Khoáng sản Thừa Thiên Huế ra khỏi khu nhà, đất này (trong đó có 1 hộ thuộc gia đình chính sách). Nhưng do không có chủ trương giải tỏa một cách cụ thể và phải đền bù với tổng chi phí 122.472.000 đồng, và phải bố trí 3 căn nhà ở xã hội cho 3 hộ và 1 lô đất tái định cư.

Sau khi xem lại, thì bà Hưu không phải là đối tượng được mua nhà công theo Nghị định 61/CP (bà Hưu không ở tại khu nhà, đất này, chỉ tạm trú). Những việc làm trên của các bộ phận tham mưu trong quá trình xử lý căn nhà này là hành vi cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài việc làm thất thoát ngân sách Nhà nước, còn vi phạm nghiêm trọng chính sách đối với người có công, làm mất lòng tin cán bộ, nhân dân, nhất là 4 hộ bị giải tỏa. Trách nhiệm trước hết thuộc về Hội đồng bán nhà ở, Tổ chuyên viên tham mưu bán nhà ở công, Lê Quang Dũng, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng bán nhà ở và ông Trần Kiêm Hòa Trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản

Chánh thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế sau đó đã quyết định, chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc bán 2 khu nhà số 135 Huỳnh Thúc Kháng sang cơ quan Công an điều tra tỉnh để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật về do hành vi "cố ý làm trái các quy định của Nhà nước, vi phạm nghiêm trọng pháp luật trong việc bán một số khu nhà công và gây hậu quả nghiêm trọng".

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch tỉnh bán nhà công sản trái quy định - 2

Ngôi nhà 135 Huỳnh Thúc Kháng diện tích hơn 100 m2 là nhà công sản đã bị bán sai quy định pháp luật, làm thất thoát ngân sách nhà nước hơn 2,7 tỷ đồng

Riêng bà Hòa là Chủ tịch Hội đồng bán nhà ở được xem xét trên nhiều vấn đề như chủ quan, thiếu trách nhiệm sai quy định, làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Năm 2015, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế có báo cáo kết quả điều tra gửi Tỉnh ủy cho thấy, bà Hưu không thuộc diện đối tượng được mua nhà theo Nghị định 61/CP mà là mục đích mua nhà để bán và hưởng tiền bất chính 2,7 tỷ đồng. Trách nhiệm xảy ra sai phạm thuộc về Hội đồng bán nhà ở tỉnh và một số đơn vị liên quan.

Năm 2017, đoàn công tác số 5 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao làm Trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế và chỉ đạo xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế nổi cộm ở tỉnh trong đó có vụ bán nhà 135 Huỳnh Thúc Kháng.

Cho đến thời điểm này, bà Hòa đã khắc phục số tiền hơn 344 triệu đồng, ông Lê Quang Dũng khắc phục 340 triệu đồng, ông Trần Kiêm Hòa khắc phục 170 triệu đồng. Ban thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã chuyển những thủ tục cần thiết đến cơ quan chức năng để xử lý về mặt chính quyền theo quy định.

Đại Dương