Quảng Trị:

Kịp thời cứu thuyền viên bị đau ruột thừa trên biển, đưa vào đất liền cấp cứu

(Dân trí) - Ngày 22/12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã cứu hộ kịp thời thuyền viên bị đau ruột thừa khi đang trong hành trình trên biển vào bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, BĐBP Quảng Trị nhận được tin báo từ tàu hàng vận tải Nam Thành 35 (trụ sở tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), do ông Nguyễn Quốc Lâm (SN 1976, trú tại Thùy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) làm thuyền trưởng.

Trên tàu này có 10 thuyền viên, chở 600 tấn gạch đá ốp nền nhà đang trong hải trình từ Huế về Hải Phòng, cách đảo Cồn Cỏ khoảng 30 hải lý về hướng Đông Bắc.

Khi đi qua vùng biển Quảng Trị, 1 thuyền viên trên tàu bị đau bụng dữ dội, nghi đau ruột thừa nên thuyền trưởng đề nghị lực lượng biên phòng hỗ trợ cứu nạn, đưa vào bờ cấp cứu.

 

Kịp thời cứu thuyền viên bị đau ruột thừa trên biển, đưa vào đất liền cấp cứu - Ảnh 1.

Thuyền viên được đưa vào đất liền cấp cứu kịp thời. Ảnh: Đình Tiến.

 

Tiếp nhận thông tin, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng cử tổ quân y, điều động tàu 30-12-01 và các cán bộ thực hiện nhiệm vụ. Đến 13h, tàu ST 112 BP 30-12-01 đã cập tàu hàng vận tải Nam Thành 35, tại tọa độ 17 độ 17 phút N - 107 độ 28 phút E.

Lực lượng quân y biên phòng đã tiến hành sơ cấp cứu ban đầu, đưa nạn nhân vào đất liền cấp cứu kịp thời. Sau khi được chăm sóc, tình trạng sức khỏe của thuyền viên dần hồi phục và qua cơn nguy kịch.

Hiện lực lượng Biên phòng đang phối hợp với gia đình chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều trị.

Đ. Đức – Đ. Tiến