1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khu du lịch nổi tiếng ở Huế hoang tàn khi dự án nghìn tỷ "đắp chiếu"

Vi Thảo

(Dân trí) - Sau 7 năm, khu du lịch suối Voi (Thừa Thiên Huế) chỉ hoàn thành một số hạng mục rồi để đấy. Hơn 50ha đất trở nên hoang tàn khi dự án nghìn tỷ "đắp chiếu".

Dự án nghìn tỷ "đắp chiếu"

Năm 2000, khu du lịch sinh thái Suối Voi (xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) manh nha. Trong gần một thập kỷ tiếp theo, Hợp tác xã Song Thủy điều hành hoạt động của khu du lịch sinh thái này.

Với dòng nước trong mát chảy từ núi Bạch Mã, cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, suối Voi trở thành khu du lịch sinh thái nổi tiếng, thu hút đông đảo người dân, du khách.

Khu du lịch nổi tiếng ở Huế hoang tàn khi dự án nghìn tỷ đắp chiếu - 1

Khu vực trung tâm của Dự án Khu du lịch suối Voi đang là bãi đất ngổn ngang (Ảnh: Vi Thảo).

Tháng 1/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp quyết định chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoa Lư - Huế (Công ty Hoa Lư - Huế) xây dựng Dự án Khu du lịch suối Voi.

Thống kê của chính quyền địa phương, có tổng cộng 108 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó có 57 hộ bị ảnh hưởng về đất, 49 hộ ảnh hưởng về sinh kế khi Khu du lịch suối Voi được bàn giao cho nhà đầu tư.

Theo thiết kế, dự án có diện tích gần 52ha, tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 1.020 tỷ đồng.

Chủ đầu tư kỳ vọng biến suối Voi thành điểm đến tiềm năng trên bản đồ nghỉ dưỡng sinh thái quốc tế nói chung và Đông Nam Á nói riêng, với các hạng mục, như: công viên mạo hiểm, biệt thự nghỉ dưỡng, nghỉ dưỡng tái tạo và phục hồi năng lượng, vui chơi giải trí, nhà hàng, quán ăn...

Khu du lịch nổi tiếng ở Huế hoang tàn khi dự án nghìn tỷ đắp chiếu - 2

Khu vực thượng nguồn suối Voi, nơi từng là trung tâm kinh doanh các dịch vụ ăn uống, nghỉ mát của người dân địa phương giờ chỉ là một khu đổ nát, hoang tàn (Ảnh: Vi Thảo).

Giai đoạn 1 của dự án được cấp giấy phép xây dựng vào tháng 12/2020. Chủ đầu tư cam kết đưa giai đoạn 1 của dự án vào hoạt động từ năm 2021, sau đó điều chỉnh vào quý II năm 2023.

Tuy nhiên cho đến nay, ngoài mặt bằng tại một số khu vực trong khuôn viên dự án được san gạt, xây dựng nhà điều hành, Khu du lịch suối Voi vẫn chỉ là một hình ảnh hoang tàn.

Đầu năm 2024, gần như không có hoạt động xây dựng nào được triển khai ở dự án du lịch nghìn tỷ này.

Theo quan sát của phóng viên, phía thượng nguồn suối Voi, nơi tập trung các cơ sở kinh doanh dịch vụ tắm suối, ăn uống, nghỉ dưỡng của người dân trước đây, nay trở nên hoang tàn, nhà cửa xiêu vẹo, mục ruỗng. Khối đá hình thù giống con voi vốn là biểu tượng của khu du lịch này cũng đã bị hư hại.

Khu du lịch nổi tiếng ở Huế hoang tàn khi dự án nghìn tỷ đắp chiếu - 3

Khu nghỉ dưỡng do người dân xây dựng sau khi bị thu hồi đã hoang phế (Ảnh: Vi Thảo).

Được biết năm 2022, do dự án triển khai chậm tiến độ, Công ty Hoa Lư - Huế bị Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt vi phạm hành chính 70 triệu đồng.

Mùa hè 2023, doanh nghiệp tiếp tục bị "tuýt còi" vì tổ chức đón khách đến tham quan ở suối Voi khi chưa đủ điều kiện.

Yêu cầu nhà đầu tư xây dựng lại chi tiết tiến độ triển khai

Ông Ngô Văn Phong, Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết dù được cấp chủ trương đầu tư từ năm 2017 nhưng do khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nên đến tháng 10/2020, nhà đầu tư mới được cho thuê khoảng 21ha đất, đến tháng 1/2021, dự án được khởi công.

Khu du lịch nổi tiếng ở Huế hoang tàn khi dự án nghìn tỷ đắp chiếu - 4

Hàng quán tiêu điều (Ảnh: Vi Thảo).

Đến nay, giai đoạn 1, 2 của dự án đã được chủ đầu tư triển khai một số hạng mục như: san nền, đường giao thông, đập tràn, hàng rào, cổng, nhà bảo vệ, nhà điều hành,..., vốn đầu tư thực hiện dự án khoảng 154 tỷ đồng.

Đối với phần diện tích còn lại, chủ đầu tư đang phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Song đến nay, Công ty Hoa Lư - Huế chưa được cho thuê đất toàn bộ để triển khai đồng bộ các hạng mục đầu tư dự án.

Theo ông Phong, từ giữa năm 2023 đến nay, tiến độ triển khai dự án Khu du lịch suối Voi bị chậm. Ngày 5/3, Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã làm việc với nhà đầu tư và các cơ quan liên quan để đôn đốc, giám sát việc triển khai dự án; yêu cầu nhà đầu tư xây dựng lại chi tiết tiến độ triển khai các hạng mục công trình; chứng minh năng lực tài chính.

Khu du lịch nổi tiếng ở Huế hoang tàn khi dự án nghìn tỷ đắp chiếu - 5

Người dân địa phương muốn lên thượng nguồn suối Voi phải xin phép và được sự chấp thuận của bảo vệ dự án (Ảnh: Vi Thảo).

Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (nếu có) để sớm hoàn thành giai đoạn 1, 2 đưa vào hoạt động trong năm 2024, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân tại khu vực.

Trường hợp Công ty Hoa Lư - Huế không thực hiện, chậm tiến độ thực hiện mà không được điều chỉnh tiến độ theo quy định của pháp luật, Ban quản lý sẽ rà soát, phối hợp các cơ quan liên quan xử lý vi phạm dự án, thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động toàn bộ hoặc một phần dự án (giai đoạn 3, 4) theo quy định.