1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Không được can thiệp, xử phạt người đồng tính sống chung

(Dân trí) - Bắt đầu từ ngày mai (1-1-2015), người đồng tính có thể tổ chức đám cưới, chung sống với nhau như vợ chồng và không ai có quyền xử phạt, can thiệp vào việc họ sống chung.

Tại cuộc họp báo ngày 31-12, ông Bùi Minh Hồng, đại diện Vụ Pháp luật hình sự - kinh tế (Bộ Tư pháp), cho biết kể từ ngày mai (1-1-2015) khi Luật Hôn nhân và gia đình sửa đổi chính thức có hiệu lực, từ “cấm kết hôn đồng giới” ở luật ban hành năm 2000 sẽ được thay thế bằng quy định “nhà nước không thừa nhận hôn nhân của những người cùng giới tính”.

Một đám cưới của người đồng tính. Ảnh minh
họa: iSEE
Một đám cưới của người đồng tính. Ảnh minh họa: iSEE

“Điều đó có nghĩa là quyền kết hôn giữa những người cùng giới tính chưa được nhà nước thừa nhận nhưng việc sống chung thì nhà nước không can thiệp nữa, bởi đây là quyền tự do dân sự của cá nhân. Họ tổ chức lễ cưới, sống chung với nhau, coi nhau như vợ chồng thì đó là quyền cá nhân của người ta, không được ai xử phạt, hay can thiệp nào vào việc họ chung sống”- ông Hồng nói.

Vậy đối với những cặp đồng tính sống chung với nhau như vợ chồng mà xảy ra tranh chấp thì giải quyết thế nào ?. Theo ông Bùi Minh Hồng, quá trình xây dựng dự thảo Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi) đã đưa ra những quy định giải quyết vấn đề này, trong đó đặc biệt chú ý tới tranh chấp về tài sản, con nuôi. Tuy nhiên tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bản dự thảo cuối cùng trình ra Quốc hội đã không còn đề cập đến những quy định đó.

“Hiện nay trong quá trình xây dựng Bộ luật Dân sự sửa đổi đã có ý kiến đề xuất phải tính đến chuyện này, đặc biệt là quyền của người phụ nữ khi tham gia vào những quan hệ như thế. Hiện nay còn những quan điểm khác nhau: Có ý kiến nói những đóng góp của họ trong đời sống chung, cần giải quyết theo cơ chế thỏa thuận và khi có tranh chấp sẽ giải quyết theo thỏa thuận đó; nếu không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định chung của Bộ luật Dân sự”- ông Hồng nói.

A Phùng