Hà Nội:

Không đội mũ bảo hiểm, hàng loạt học sinh, phụ huynh bị xử lý

(Dân trí) - Tổ chức ngày cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm không đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em, sáng 10/4, lực lượng CSGT Hà Nội đã kiểm tra, xử lý hàng loạt trường hợp phụ huynh không đội MBH cho con, học sinh không đội MBH khi đi xe đạp điện.

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em của Cục Cảnh sát giao thông (C67 - Bộ Công an), ngày 10/4, Phòng CSGT - CATP Hà Nội đã tổ chức ngày cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm. Theo đó, Phòng CSGT Hà Nội huy động tất cả 15 đội ra quân ngày đầu xử phạt phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, học sinh đi xe máy điện, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm.

Ngoài các tuyến đường có trường học, khu vui chơi giải trí, lực lượng CSGT Hà Nội sẽ bố trí lực lượng tuần tra kiểm xoát, xử lý vi phạm ở tất cả các nút giao thông trọng điểm khác trên địa bàn thành phố.

Có mặt tại nút giao thông Quang Trung - Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông) vào giờ cao điểm các học sinh đi học buổi sáng nay, PV Dân trí ghi nhận, các phụ huynh ý thức được việc đội mũ bảo hiểm cho con mình khi đi xe máy. Tuy nhiên, số học sinh đi xe máy điện, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm còn khá nhiều.

Thượng úy Phạm Ngọc Thành (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 7) cho hay, những ngày qua, thực hiện kế hoạch của Cục C67, các tổ tuần tra kiểm soát, hướng dẫn giao thông của Đội đã tổ chức tuyên truyền, xử lý, chủ yếu là nhắc nhở đối với các trường hợp mắc lỗi vi phạm trên.

“Ngoài việc tuyên truyền, nhắc nhở tại các nút giao thông trọng điểm, những tuyến đường quanh các trường học, chúng tôi còn tổ chức phối hợp với các nhà trường để thông tin tới các học sinh và phụ huynh. Nhờ đó mà những ngày qua, lượng phụ huynh chở con đi học không đội mũ bảo hiểm giảm rõ rệt” - Thượng úy Thành cho biết.

Ghi nhận của PV, trong khoảng 1 tiếng đồng hồ (từ 6h30 - 7h30), đã có hơn chục trường hợp học sinh đi xe máy điện, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm bị xử lý. Các trường hợp này, xác minh qua thẻ học sinh, logo trường, nếu học sinh trên 16 tuổi, lực lượng CSGT sẽ xử phạt lỗi vi phạm bằng 1 nửa mức tiền áp dụng với người lớn.

“Các trường hợp dưới 16 tuổi, chúng tôi sẽ xử phạt cảnh cáo, không phạt tiền. Tất cả các trường hợp vi phạm, các tổ tuần tra sẽ ghi lại thông tin học sinh, gửi về nhà trường để phối hợp với gia đình nhắc nhở.

Sơ bộ, trong sáng nay, tại nút giao thông Quang Trung - Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông), lực lượng CSGT đã xử lý 25 trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm, trong đó có 10 trường hợp phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho con khi đi xe máy.

Không đội mũ bảo hiểm, hàng loạt học sinh, phụ huynh bị xử lý

Sau những ngày tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở, từ 10/4, lực lượng CSGT cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông.

Nhiều phụ huynh ý thức việc đội mũ bảo hiểm cho con khi đi xe máy.

Nhiều phụ huynh ý thức việc đội mũ bảo hiểm cho con khi đi xe máy.

Nhiều phụ huynh ý thức việc đội mũ bảo hiểm cho con khi đi xe máy.

Một số trường hợp học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách bị lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý.

Nhiều em học sinh tỏ ra ngỡ ngàng khi bị kiểm tra, xử lý.

Nhiều em học sinh tỏ ra ngỡ ngàng khi bị kiểm tra, xử lý.

Lực lượng CSGT nhắc nhở, chỉ rõ lỗi vi phạm cho các em để tránh tái phạm.

Lực lượng CSGT nhắc nhở, chỉ rõ lỗi vi phạm cho các em để tránh tái phạm.

Lực lượng CSGT nhắc nhở, chỉ rõ lỗi vi phạm cho các em để tránh tái phạm.

Thông qua thẻ học sinh, logo trường học, lực lượng CSGT có thể phân biệt độ tuổi của từng em vi phạm để có biện pháp xử lý cụ thể.

Phần nhiều các trường hợp vi phạm là các em học sinh điều khiển xe đạp điện.


Phần nhiều các trường hợp vi phạm là các em học sinh điều khiển xe đạp điện.

Phần nhiều các trường hợp vi phạm là các em học sinh điều khiển xe đạp điện.

Phần nhiều các trường hợp vi phạm là các em học sinh điều khiển xe đạp điện.


Phần nhiều các trường hợp vi phạm là các em học sinh điều khiển xe đạp điện.

Bên cạnh việc làm rõ, xử lý lỗi vi phạm của các em, lực lượng CSGT ghi lại thông tin để gửi về nhà trường, phối hợp với gia đình tuyên truyền, nhắc nhở.

Phần nhiều các trường hợp vi phạm là các em học sinh điều khiển xe đạp điện.


Phần nhiều các trường hợp vi phạm là các em học sinh điều khiển xe đạp điện.

Các trường hợp phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho con khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy cũng bị xử lý triệt để.

Bị nhắc nhở, lập biên bản xử lý, nhiều phụ huynh vui vẻ nhận lỗi, nộp phạt.


Bị nhắc nhở, lập biên bản xử lý, nhiều phụ huynh vui vẻ nhận lỗi, nộp phạt.

Bị nhắc nhở, lập biên bản xử lý, nhiều phụ huynh vui vẻ nhận lỗi, nộp phạt.

Cũng trong sáng nay, CSGT Đà Nẵng chính thức ra quân xử lý tình trạng học sinh "quên" MBH.

Trước đó, lực lượng cảnh sát giao thông toàn thành phố đã toả ra các ngả đường, trước các cổng trường, phối hợp với các lực lượng như đoàn thành niên, lực lượng dân quân tự vệ, nhằm nhắc nhở các em học sinh và phụ huynh về quy định đội MBH cho con em khi đến trường và lưu thông trên đường.

Một phụ huynh chở hai con đều không đội MHB

Một phụ huynh chở hai con đều không đội MHB

Ông Lê Trung Chinh, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, cho biết, Sở đã xây dựng kế hoạch “Tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội MBH đối với học sinh trên địa bàn TP Đà Nẵng năm 2015” gửi Phòng GD&ĐT các quận, huyện trên toàn thành phố; với các khẩu hiệu tuyên truyền: “Trẻ em cũng phải đội MBH khi đi xe máy”, “Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ”, “Nhớ lời cô dặn: đội MBH khi đi xe máy, xe đạp điện”Trên cơ sở kế hoạch chung này, Phòng Giáo dục các quận, huyện đều xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm tuyên truyền giáo dục học sinh đội MBH đúng quy định và yêu cầu cần thiết phải đội MBH khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn.

Đội MBH cho anh chứ không đội cho em

Đội MBH cho anh chứ không đội cho em

Tuy nhiên, sáng nay vẫn rất nhiều trường hợp chưa chấp hành nghiêm túc. 

Thiếu tá Đặng Viết Khôi – Đội phó Đội tuần tra dẫn đoàn (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Đà Nẵng) cho biết, trong ngày 10/4, toàn thành phố ra quân xử phạt học sinh không đội MBH. Riêng tại khu vực trung tâm thành phố có 5 tổ. Tại khu vực trung tâm thành phố, trong sáng nay đã có 60 trường hợp học sinh không đội MBH bị xử phạt.


Nhiều phụ huynh vẫn chưa ý thức được việc đội MBH cho con.

Nhiều phụ huynh vẫn chưa ý thức được việc đội MBH cho con.

Hơn 1.000 trường hợp bị xử phạt, nhắc nhở vì không đội MBH

Không đội mũ bảo hiểm, hàng loạt học sinh, phụ huynh bị xử lý

Lực lượng chức năng Hà Nội đã xử phạt 126 trường hợp không đội mũ bảo hiểm trong buổi sáng 10/4 (Ảnh: Cục CSGT)

Theo thống kê nhanh của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), sáng nay 10/4, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã ra quân xử lý vi phạm về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em theo kế hoạch cao điểm của Cục Cảnh sát giao thông.

Báo cáo nhanh của 20 tỉnh, thành trên cả nước cho thấy lực lượng cảnh sát giao thông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 755 trường hợp và nhắc nhở 284 trường hợp.

Riêng địa bàn TP Hà Nội, từ ngày mùng 6 đến ngày 9/4, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành nhắc nhở, tuyên truyền 562 trường hợp. Trong buổi sáng ngày 10/4, các tổ công tác của TP Hà Nội đã xử lý 126 trường hợp vi phạm về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.

Cục Cảnh sát giao thông đánh giá những ngày đầu ra quân nhắc nhở, tuyên truyền về kế hoạch cao điểm xử lý vi phạm về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em đã được triển khai tích cực, có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục. Chính vì thế tại các địa bàn trọng điểm trên cả nước tình hình vi phạm về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em đã có chiều hướng giảm, tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm đến trường đã tăng lên.

Sau ngày 10/4, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục triển khai việc xử lý vi phạm về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em theo kế hoạch tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Kha Xuân Lộc

Khánh Linh - Khánh Hồng