Hà Tĩnh:

Hơn 5 tạ gạo cứu đói vẫn "trốn" dân nghèo

(Dân trí) - Hàng loạt sai phạm, tắc trách từ chính quyền xã đến cán bộ xóm trong việc phân phát gạo cứu trợ cho dân tại xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà đang khiến một lượng gạo lớn vẫn chưa đến tay được dân nghèo.

Ngày 4/12/2008, UBND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) có quyết định 5151/QĐ-UBND phân bổ 90 tấn gạo cứu đói, khắc phục hậu quả mưa bão vừa diễn ra cho xã Thạch Bàn. Sẽ không có gì đáng nói, nếu xã Thạch Bàn thực hiện nghiêm công văn hướng dẫn việc phân phối gạo cứu đói “kịp thời, đúng đối tượng, tuyệt đối không chia bình quân và ưu tiên những gia đình đặc biệt khó khăn” của UBND huyện.

Thế nhưng, chính quyền xã Thạch Bàn, đứng đầu là ông Nguyễn Văn Lượng đã làm ngược lại, khi tự ý điều chỉnh lượng gạo chia cho các thôn mà UBND huyện đã quyết định, tự ý cho các  thôn huy động nguồn đóng góp của dân để chi trả chi phí vận chuyển, bốc vác; quá trình triển khai thiếu kiểm tra để các thôn tự ý chia theo bình quân nhân khẩu, cũng như phải hoàn trả nợ thuế mới được nhận gạo…
 
Chính những sai phạm, tắc trách của xã đã tạo điều kiện cho các xóm tự tung tự tác trong việc phân phát gạo cho dân. Sai phạm nghiêm trọng nhất trong việc làm méo mó chủ trương phát gạo cứu đói cho dân diễn ra tại xóm Tiền Phong (xóm 8).
 
Tiết lộ mới nhất của những người trong cuộc cho thấy, trong quá trình triển khai, "bộ sậu" cán bộ xóm này gồm bà Phạm Thị Hoài (Bí thư Chi bộ), Trần Hữu Sơn (Trưởng thôn), Trần Văn Khánh (Phó Bí thư), Nguyễn Phi Minh (Hội trưởng CCB), Nguyễn Văn Hà (công an viên phụ trách thôn) đã lộng quyền, coi trời bằng vung.
 
Ngoài việc ép dân hoàn thành nợ thuế mới được nhận gạo, những cán bộ xóm nói trên đã thông đồng khai man nhân khẩu được nhận gạo, đặc biệt số cán bộ này đã biển thủ hơn 500kg gạo (trong tổng số 18.350kg được cấp) của nhân dân.
 
Hơn 5 tạ gạo cứu đói vẫn "trốn" dân nghèo - 1
Hơn 5 tạ gạo để mốc trong kho nhưng 3 cha con anh Hoàng Văn Dũng
(xóm Tiền Phong) có hoàn cảnh hết sức khó khăn vẫn... đói.
 
Khi bị người dân thôn Tiền Phong phát giác, những cán bộ nói trên đã dùng hàng loạt chiêu bài để chối bỏ hành vi của mình. "Rải tiền" nhằm bịt miệng không xong, cán bộ xóm chuyển qua uy hiếp những người dân đứng ra tố cáo.
 
Sau khi những sai phạm nói trên của thôn Tiền Phong bị phát giác, toàn bộ số gạo 552 kg gạo cứu đói “suýt” không đến được với dân nghèo đã được chính quyền xã Thạch Bàn cho thu hồi. Và số gạo này hiện đang được chất đống tại Hội quán thôn mà chưa biết chia ra sao vì những bất đồng chưa có hồi kết của người dân và chính quyền địa phương…
 
Trước những sai phạm nói trên, UBND huyện Thạch Hà đã thành lập một đoàn thanh tra vào cuộc làm rõ vấn đề. Sáng 13/1, PV Dân trí đã tiếp cận được bản báo cáo thanh tra của đoàn công tác nói trên nhưng thật bất ngờ là trong khi chiều 12/1 toàn bộ 522kg gạo vẫn còn nằm “chờ mốc” trong hội quán của thôn Tiền Phong thì báo cáo thanh tra của UBND huyện Thạch Hà do ông Ngô Văn Long, Phó Chánh thanh tra huyện làm Trưởng đoàn ký ngày 5/1 khẳng định: “Hiện nay số gạo 522kg đã được UBND xã thu lại tại thôn và cấp hết cho dân…
 
Hơn 5 tạ gạo cứu đói vẫn "trốn" dân nghèo - 2
Bản báo cáo thanh tra không đáp ứng được kỳ vọng của dư luận!
 
Ngoài ra, báo cáo thanh tra cũng chỉ nói chung chung, chưa nói rõ sai phạm cụ thể của các cá nhân “làm méo” chủ trương cấp phát gạo cứu đói cho dân nghèo của Chính phủ để các cấp thẩm quyền có cơ sở xử lý kỷ luật. 

Văn Dũng - Đất Vũ