DMagazine

Hơn 4.000 cán bộ công an mắc Covid-19, 4 chiến sĩ đã hy sinh

(Dân trí) - Từ khi Việt Nam có dịch đến nay, hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân bị lây nhiễm, mắc Covid-19 trong khi làm nhiệm vụ phòng chống dịch và 4 cán bộ công an đã hy sinh...

Từ khi Việt Nam có dịch đến nay, hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân đã bị lây nhiễm, mắc Covid-19 và 4 cán bộ công an hy sinh trong khi thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Cùng với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, lực lượng Công an nhân dân đã tham gia rất tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 suốt thời gian qua. Để hiểu rõ hơn câu chuyện về lực lượng công an tham gia chống dịch Covid-19, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn của Bộ Công an.

Hơn 4.000 cán bộ công an mắc Covid-19, 4 chiến sĩ đã hy sinh - 1

Được biết, từ khi dịch Covid-19 xâm nhập vào Việt Nam, lực lượng công an đã tham gia rất tích cực cùng các địa phương để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, Trung tướng có thể nói rõ hơn về việc này?

- Bộ Công an đã chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước về nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch, như: đánh giá tình hình, kinh nghiệm phòng chống dịch của thế giới, bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam; đánh giá dư luận xã hội đối với các chính sách an sinh xã hội; tác động, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với kinh tế - xã hội Việt Nam... Các nội dung tham mưu của Bộ Công an đã được lãnh đạo các cấp ghi nhận, đánh giá cao và sử dụng trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Nhiều đề xuất về chính sách của công an đơn vị, địa phương đã đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch, như: Công an TP Hà Nội đã tham mưu cho UBND TP Hà Nội kiện toàn các Tổ Covid-19 cộng đồng do một cán bộ công an làm Tổ trưởng, qua đó đã huy động được sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị, xã hội trong phục vụ công tác phòng chống dịch như tuyên truyền, truy vết, bảo vệ vùng xanh,…

Hơn 4.000 cán bộ công an mắc Covid-19, 4 chiến sĩ đã hy sinh - 3

Công an TPHCM đã tham mưu cho UBND TPHCM các biện pháp để kéo giảm lượng người ra đường trong thời gian giãn cách, áp dụng chế độ giãn cách triệt để từ 20h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau.

Công an tỉnh Bình Dương đã tham mưu cho UBND tỉnh Bình Dương ban hành về đảm bảo an ninh trật tự phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi địa phương trở về trạng thái bình thường mới.

Ngoài ra, thể hiện rõ nhất là trong các Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 từ Trung ương đến địa phương luôn có đại diện lãnh đạo của lực lượng Công an.

Hơn 4.000 cán bộ công an mắc Covid-19, 4 chiến sĩ đã hy sinh - 5

Bên cạnh đó, lực lượng công an đã nhận diện rõ các âm mưu, thủ đoạn, phương thức của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội, tội phạm lợi dụng tình hình dịch chống phá, phạm tội, từ đó tổ chức công tác công an để giữ vững an ninh, trật tự xã hội trên toàn quốc, an ninh tại các khu công nghiệp, an ninh công nhân, an ninh trong dân cư, không để phát sinh điểm nóng phức tạp, gây bất ổn xã hội; đời sống của nhân dân trong vùng dịch được ổn định.

Đặc biệt, lực lượng công an đã tích cực đấu tranh với các loại tội phạm, như: chống tin giả, đã xử phạt hành chính trên 150 đối tượng đăng tin giả, sai sự thật và ngăn chặn, yêu cầu gỡ bỏ gần 11.000 tin, bài viết chứa thông tin xấu độc. Lực lượng công an đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hoạt động sản xuất, buôn bán các loại thuốc, vật tư y tế giả và các hành vi làm lây lan bệnh dịch và xuất nhập cảnh trái phép. Bên  cạnh đó, lực lượng công an còn phối hợp các lực lượng Quân đội, Y tế, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển triển khai hiệu quả công tác kiểm soát quản lý xuất, nhập cảnh, phòng, chống nhập cảnh trái phép, nhập cảnh không đúng đối tượng.

Ngay cả khi thành lập các lực lượng liên ngành công an, quân đội, y tế, các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện công tác kiểm soát đi lại tại các chốt, thì lực lượng công an vẫn đảm nhiệm vị trí tổ trưởng, xung kích, đi đầu...

Hơn 4.000 cán bộ công an mắc Covid-19, 4 chiến sĩ đã hy sinh - 6

Đã có những thời điểm, ở các địa phương, lực lượng công an cơ sở phải tăng cường hàng chục nghìn loa cầm tay, loa lắp trên các phương tiện tuần tra… trở thành chủ công, trực tiếp làm nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân yên tâm, tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Có thể nói, nếu không có bóng dáng người chiến sĩ công an thì người dân chưa tin, chưa nghe, chưa yên tâm chấp hành các quy định chống dịch.

Kết quả này là thành công bước đầu trong triển khai chủ trương lớn của Bộ Công an là đưa lực lượng công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, qua đó hoàn thiện bộ máy công an cơ sở, sát dân, gần dân.

Hơn 4.000 cán bộ công an mắc Covid-19, 4 chiến sĩ đã hy sinh - 8

Theo thống kê chưa đầy đủ, đã có hơn 150.000 cán bộ công an đã trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các chốt kiểm soát, khu cách ly phòng chống dịch; gần 2.000 cán bộ y tế công an tham gia vận hành các bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 cho nhân dân, cán bộ chiến sĩ công an bị lây nhiễm. Từ khi Việt Nam có dịch đến nay, đã có hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân bị lây nhiễm, mắc Covid-19 và 4 cán bộ công an hi sinh khi thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Hơn 4.000 cán bộ công an mắc Covid-19, 4 chiến sĩ đã hy sinh - 9

Tôi nhớ, đợt bùng phát dịch lần thứ 3, Hải Dương là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, lại rơi đúng thời điểm đang diễn ra sự kiện chính trị là Đại hội 13 của Đảng và thời điểm nhạy cảm cận Tết, nhu cầu đi lại rất lớn, đòi hỏi vừa chống dịch, vừa đảm bảo an ninh trật tự. Thời điểm đó, Bộ Công an đã hỗ trợ tỉnh Hải Dương khâu chống dịch và giữ gìn an ninh trật tự như thế nào, thưa Trung tướng?

- Trong đợt dịch lần thứ 3, Bộ Công an đã tăng cường cho Hải Dương hơn 600 cán bộ, chiến sĩ công an thực hiện nhiệm vụ chốt chặn, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, trực tiếp tuyên truyền các quy định phòng chống dịch cho người dân, hỗ trợ người dân phòng, chống dịch và ổn định cuộc sống.

Bộ Công an đã cấp cho Công an Hải Dương số vật tư y tế, thuốc men trị giá hơn 2 tỷ đồng, cùng nhiều loại quân trang, giường bạt... phục vụ các chốt chặn.

Hơn 4.000 cán bộ công an mắc Covid-19, 4 chiến sĩ đã hy sinh - 11

Tương tự như Hải Dương, đến đợt dịch lần thứ 4, Bắc Giang, Bắc Ninh - giai đoạn đầu đã phải căng mình chống dịch, vừa lo đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thời điểm này, Bộ Công an đã hỗ trợ 2 tỉnh chống dịch và giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự như thế nào, thưa Trung tướng?

- Bộ Công an đã tăng cường cho Bắc Giang và Bắc Ninh hơn 900 cán bộ, chiến sĩ, (Bắc Giang hơn 600, Bắc Ninh hơn 300) để thực hiện nhiệm vụ chốt chặn, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, đảm bảo an ninh công nhân, trực tiếp tuyên truyền các quy định phòng chống dịch cho người dân và hỗ trợ người dân phòng, chống dịch và ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, Bộ Công an đã trực tiếp cử hơn 300 lượt cán bộ y tế công an vận hành Bệnh viện dã chiến số 2 tại Bắc Giang, để phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 cho địa phương.

Hơn 4.000 cán bộ công an mắc Covid-19, 4 chiến sĩ đã hy sinh - 13

Khi đợt dịch lần thứ 4 ở các tỉnh phía Bắc lắng xuống, thì phía Nam lại bùng phát mạnh, nhất là TPHCM. Đã có rất nhiều lực lượng của các Bộ, ngành, địa phương tăng cường vào Nam hỗ trợ chống dịch, trong đó có lực lượng công an. Vậy, tính đến thời điểm này, lực lượng công an Trung ương và các địa phương đã tăng cường lực lượng với số lượng là bao nhiêu để hỗ trợ TPHCM, các tỉnh phía Nam chống dịch và công việc cụ thể như thế nào, thưa Trung tướng?

- Bộ Công an là cơ quan đầu tiên thành lập Bộ Chỉ huy tiền phương phòng chống dịch đặt tại TPHCM trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch của công an các đơn vị, địa phương phía Nam.

Hơn 4.000 cán bộ công an mắc Covid-19, 4 chiến sĩ đã hy sinh - 15

Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai hơn 100.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tại gần 15.000 tổ, chốt và khu vực phong tỏa, cách ly tập trung; kiểm soát người, phương tiện đi lại giữa các vùng dịch; xử phạt vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Ngoài lực lượng tại chỗ, Bộ Công an đã điều động gần 10.000 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc Bộ Công an tăng cường cho công an các địa phương phía Nam.

Bên cạnh đó, Bộ Công an đã chủ động xây dựng ứng dụng VNEID và 3 phần mềm trên nền tảng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an dân, an sinh xã hội, như: Hệ thống phần mềm Quản lý công dân vùng dịch; Phần mềm quản lý công dân diện hỗ trợ theo Nghị định 68 của Chính phủ; Phần mềm quản lý tiêm chủng vắc xin phòng ngừa Covid-19.

Bộ Công an đã cử hơn 1.000 cán bộ y tế tăng cường cho các địa phương phía Nam thực hiện nhiệm vụ ở các khu điều trị dã chiến, tổ y tế lưu động của địa phương và thiết lập, vận hành Bệnh viện dã chiến của Bộ Công an điều trị bệnh nhân Covid-19 tại TPHCM.

Hơn 4.000 cán bộ công an mắc Covid-19, 4 chiến sĩ đã hy sinh - 17

Về công tác tham gia đảm bảo an dân, an sinh xã hội: Công an địa phương đã tổ chức rà soát, điều tra, phân loại các hộ dân trên địa bàn thành 3 nhóm theo từng diện hoàn cảnh: Nhóm đủ điều kiện sống; Nhóm đứt bữa do không có công ăn việc làm; Nhóm lang thang cơ nhỡ. Trên cơ sở đó, lực lượng công an đã tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền chính sách an sinh phù hợp, có hướng tiếp cận hỗ trợ hiệu quả.

Lực lượng công an đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân ở các vùng dịch thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương về công tác phòng, chống dịch; hạn chế người dân di chuyển giữa các địa phương tự phát. Tổ chức công tác dân vận, hỗ trợ nhân dân bằng nhiều biện pháp thiết thực, như: Công an TPHCM đã thu gom gần 2.000 người lang thang, cơ nhỡ, không nơi cư trú để đưa vào các cơ sở bảo trợ xã hội và khu cách ly, điều trị của thành phố.

Lực lượng CSGT đã tiến hành phân luồng, phân làn, dẫn đường, dẫn đoàn, hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ nhân dân về quê; Lực lượng công an cơ sở tổ chức tuyên truyền vận động người dân "ai ở đâu thì ở yên tại đó", yên tâm ổn định cuộc sống và hỗ trợ người dân đăng ký nhu cầu về quê với chính quyền địa phương để tổ chức đưa đón.

Hơn 4.000 cán bộ công an mắc Covid-19, 4 chiến sĩ đã hy sinh - 20
Hơn 4.000 cán bộ công an mắc Covid-19, 4 chiến sĩ đã hy sinh - 21

Ngoài thực hiện những công việc kể trên, lực lượng công an có phát động phong trào quyên góp, ủng hộ các địa phương, người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 không, thưa Trung tướng?

- Bên cạnh những công việc nói trên, lực lượng công an còn vận động các nguồn lực đóng góp, hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn: Công an tỉnh An Giang đã tổ chức Chương trình "hạt gạo nghĩa tình với nhân dân" lần thứ 3, qua đó cấp phát 200 tấn gạo, 27 tấn cá, 18 tấn rau củ nông sản đến tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 2,6 tỷ đồng.

Hơn 4.000 cán bộ công an mắc Covid-19, 4 chiến sĩ đã hy sinh - 23

Công an tỉnh Bạc Liêu cấp phát 624 phần quà, nhu yếu phẩm, 9,8 tấn gạo, 4,5 tấn rau củ, hỗ trợ người dân tiêu thụ các mặt hàng nông sản... với tổng số tiền trên 824 triệu đồng.

Công an tỉnh Bình Thuận hỗ trợ nông dân tiêu thụ hơn 5 tấn nông sản; tặng gần 500 phần quả cho các hộ dân gặp khó khăn do dịch Covid-19; hỗ trợ 2 tấn trái cây, rau củ, 2 tấn gạo cho các địa phương có dịch bệnh diễn biến phức tạp để hỗ trợ cho người dân...

Công an tỉnh Cà Mau phát động cán bộ chiến sĩ quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, tổng số tiền là 705,134 triệu đồng.

Xin cảm ơn Trung tướng Tô Ân Xô!