1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Ông Putin hứa giúp ông Trump đàm phán hạt nhân với Iran

Bùi Ann

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý hỗ trợ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đàm phán với Iran về các vấn đề quan trọng, trong đó có chương trình hạt nhân.

Ông Putin hứa giúp ông Trump đàm phán hạt nhân với Iran - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Trong một cuộc điện đàm vào tháng 2 với người đồng cấp Putin, Tổng thống Trump đã trực tiếp truyền đạt mối quan tâm của mình về vấn đề hạt nhân với Iran và việc Iran ủng hộ lực lượng chống Mỹ tại Trung Đông. 

Theo các nguồn thạo tin tại Moscow, sau đó vài ngày, các quan chức cấp cao Mỹ đã thảo luận vấn đề này với Nga trong các cuộc đàm phán tại Ả rập Xê út. Tuy nhiên, cả Nga và Iran đều không công khai xác nhận hoặc phủ nhận yêu cầu này.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Nga tin rằng Mỹ và Iran nên giải quyết mọi vấn đề thông qua đàm phán và Moscow sẵn sàng làm mọi thứ trong khả năng để giúp 2 bên đạt được điều này".

Khi được hỏi liệu Nga có đề nghị làm trung gian giữa Tehran và Washington hay không, một đại diện Bộ Ngoại giao Iran cho hay việc các quốc gia đề xuất trợ giúp là "điều bình thường".

Khi tái đắc cử Tổng thống Mỹ, ông Trump đã gửi đi những tín hiệu trái chiều liên quan đến Iran. Ông từng tuyên bố ý định quay trở lại chính sách "gây sức ép tối đa" trong nhiệm kỳ đầu tiên, bao gồm khôi phục lệnh trừng phạt và nhắm vào lực lượng an ninh Tehran. Tuy nhiên, ông cũng mong muốn sớm bắt đầu đàm phán một thỏa thuận hòa bình hạt nhân với Iran.

Là 2 quốc gia chịu lệnh trừng phạt nghiêm ngặt của Mỹ, Nga và Iran đã tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng và an ninh, bao gồm cả việc Nga được cho là sử dụng một số lượng lớn máy bay không người lái của Iran trong cuộc chiến với Ukraine.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ Tehran sẽ đưa ra quyết định ra sao đối với bất kỳ đề xuất nào của Mỹ thông qua Nga.

Nhiều người theo đường lối cứng rắn trong các cơ quan quan trọng của Iran, chẳng hạn như Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), đã công khai phản đối việc hợp tác với Washington.

Tháng trước, Đại giáo chủ Ali Khamenei tuyên bố, ông Trump "không đáng tin cậy" do ông đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân thời ông Obama ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Vào cuối tháng 2, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã loại trừ khả năng đàm phán trực tiếp với Mỹ liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, Iran sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân.

Theo Ukrainska Pravda