Bạc Liêu:

Hơn 30 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên biển bầu cử sớm 4 ngày

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Ngày 19/5, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên vùng biển Bạc Liêu tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Bạc Liêu, được sự thống nhất của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tỉnh tổ chức bầu cử sớm hơn 4 ngày (ngày chính thức là 23/5) dành cho hơn 30 cán bộ, chiến sĩ là lực lượng thuộc cảnh sát biển Vùng 3, Vùng 5 Hải quân và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu đang làm nhiệm vụ trên vùng biển của tỉnh.

Trên tinh thần đó, Ủy ban Bầu cử thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) được phân công phối hợp với Đồn Biên phòng Gành Hào thành lập tổ bầu cử ra biển làm nhiệm vụ này.

Vượt hơn 15 hải lý, tổ bầu cử đã tiếp cận và tổ chức điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân tỉnh ngay trên các tàu mà cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển.

Hơn 30 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên biển bầu cử sớm 4 ngày - 1

Tổ bầu cử phổ biến quy trình và phát phiếu bầu cho cử tri là các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên biển.

Sau khi nghe tổ bầu cử phổ biến nội dung nguyên tắc, thể lệ bầu cử, nhận thẻ cử tri và xem danh sách ứng cử viên, các cán bộ, chiến sĩ tiến hành bỏ phiếu bầu thực hiện quyền cử tri. Sau đó, các bước kiểm phiếu, lập biên bản kết quả, niêm phong thùng phiếu... được tổ bầu cử thực hiện đúng quy định. Việc bầu cử sớm này diễn ra thành công tốt đẹp.

Các cử tri là cán bộ, chiến sĩ bày tỏ sự vui mừng và xúc động khi được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đơn vị, Ủy ban bầu cử để thực hiện quyền công dân của mình ngay trên biển.

Hơn 30 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên biển bầu cử sớm 4 ngày - 2

Một chiến sĩ bỏ phiếu bầu, thực hiện quyền công dân của mình ngay trên vùng biển đang làm nhiệm vụ (Ảnh: CTV).

Thiếu tá Nguyễn Thanh Thiện, chỉ huy tàu Vạn Hoa 792 (thuộc Hải quân Vùng 5) bày tỏ: "Hội đồng Bầu cử đã tạo điều kiện cho chúng tôi được bỏ phiếu trước để khẳng định quyền cử tri của mình và cũng là trách nhiệm của chúng tôi đối với việc lựa chọn ứng cử viên có đủ đức, đủ tài, xứng đáng thay mặt cho quyền lợi, ý chí của người dân trước Quốc hội.

Chúng tôi hứa sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền biển đảo của đất nước mình, bảo đảm an ninh trật tự trên biển và phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả".

Dòng sự kiện: Bầu cử Quốc hội