Quảng Bình:

Hơn 10ha rừng phòng hộ ven biển bị chặt băng, "nẫng" sạch

Tiến Thành

(Dân trí) - Khu vực rừng phòng hộ ven biển huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình có gần 10 ha bị chặt phá tan hoang, hiện trường chỉ còn lại gốc, thân cây đã bị lấy đi.

Ngày 5/11, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình, Sở này đã chỉ đạo Ban Quản lý khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong chủ trì, cùng các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương bảo vệ hiện trường, phối hợp làm rõ vụ phá rừng phòng hộ ven biển tại khu vực Bàu Sen, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy.

Hơn 10ha rừng phòng hộ ven biển bị chặt băng, nẫng sạch - 1

Khu vực rừng bị chặt phá (Ảnh: B.T).

Khu vực rừng nói trên trước đó đã bị một số hộ dân thôn Sen Đông, xã Sen Thủy khai thác, chặt phá. Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy, diện tích rừng bị chặt phá là 12,54ha, trong đó có gần 10ha là rừng phòng hộ ven biển. Hiện trường khoảng rừng chỉ còn lại gốc cây bị cưa sát mặt đất, số thân cây đã bị lấy đi hết. 

Hơn 10ha rừng phòng hộ ven biển bị chặt băng, nẫng sạch - 2

Khoảng rừng 12,54ha chỉ còn lại gốc, số thân cây đã bị lấy đi hết (Ảnh: B.T).

Liên quan đến vụ việc, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình đã giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Lệ Thủy phối hợp với chủ rừng, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ hành vi, đối tượng vi phạm, xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng sẽ xem xét xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng.