1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM

Hôm nay vùng núi cao Bắc Bộ có thể mưa tuyết và băng giá

Bạch An

(Dân trí) - Theo dự báo, đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ khả năng kéo dài đến ngày 10/2. Sau đợt rét này, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc sẽ bước vào thời kỳ nồm ẩm kéo dài.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Đêm nay 8/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Theo dự báo, ngày 9/2, khu vực Bắc Bộ rét đậm, rét hại; khu vực Bắc Trung Bộ rét đậm; khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời rét, có nơi rét đậm.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 11-13 độ C, còn khu vực từ Quảng Bình đến TP Huế phổ biến 14-17 độ C.

Hôm nay vùng núi cao Bắc Bộ có thể mưa tuyết và băng giá - 1

Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá trong ngày 9/2 (Ảnh: Lê Nhung).

Tại Hà Nội, ngày 9/2 trời rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Thủ đô phổ biến 10-12 độ C.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 10/2. Sau đợt rét này, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc sẽ bước vào thời kỳ nồm ẩm kéo dài.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên đêm nay và ngày mai, khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Bình Định có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Dự báo thời tiết ngày 9/2 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C; nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, có nơi dưới 8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C.

Thanh Hóa đến TP Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc trời rét đậm; phía Nam trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ C, phía Nam 14-17 độ C; nhiệt độ cao nhất từ : 16-19 độ C, phía Nam có nơi trên 19 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, phía Nam 21-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-26 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng miền Đông có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.