1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM

Rét đậm, rét hại kéo dài đến hết tuần, vùng núi có thể mưa tuyết

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Cơ quan khí tượng dự báo đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 10/2.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 6/2, bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng sáng 7/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6. Ở Bắc Bộ từ ngày 7/2, trời chuyển rét đậm, rét hại. Từ đêm 7/2, khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C, ở khu vực từ Quảng Bình đến Huế phổ biến 14-16 độ C.

Trong đó, Hà Nội từ 7/2 trời chuyển rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-12 độ C. 

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10/2.

Rét đậm, rét hại kéo dài đến hết tuần, vùng núi có thể mưa tuyết - 1

Hiện tượng băng giá tại đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn năm 2024 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao nên từ đêm 6 đến sáng 8/2, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rải rác.

Ngày 7-9/2, khu vực Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Đặc biệt, vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Do gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Trời rét đậm, rét hại, mưa tuyết và băng giá có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 7/2, các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3. Trời chuyển rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C; cao nhất 14-16 độ C.

- Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 18 độ C.

- Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió nhẹ. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C, riêng vùng núi 12-14 độ C.

- Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông, gió nhẹ. Phía Bắc từ chiều gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 5. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 18-21 độ C, phía Nam 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

- Đà Nẵng - Bình Thuận: Tại Nam Trung Bộ có mây, mưa vài nơi; từ trưa chiều phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam 28-30 độ C.

- Tây Nguyên: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

- Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, miền Đông có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.