1. Dòng sự kiện:
  2. Đường mới xây bị sụt lún như động đất ở Tây Ninh
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Hiệp hội khoa học hành chính Việt Nam cùng một số đơn vị đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Hiến pháp 2013.

Ngày 23/5, tại Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ), Hiệp hội khoa học hành chính Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội doanh nghiệp lưu trữ Việt Nam, Hiệp hội máy thiết bị văn phòng Việt Nam tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hiệp hội khoa học Hành chính Việt Nam, cho biết hiện nay, dự thảo nghị quyết đang được Quốc hội thảo luận, xem xét quyết định thông qua.

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 cũng đang được tổ chức lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp.

Về sửa đổi các quy định liên quan đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) và các tổ chức thành viên (sửa đổi, bổ sung điều 9 và 10 Hiến pháp), các đại biểu cho rằng, việc sửa đổi các điều này nhằm khắc phục tình trạng hệ thống các tổ chức thành viên của MTTQ còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian, chức năng, nhiệm vụ còn có sự giao thoa, trùng lắp.

Để không còn tồn tại tình trạng một việc nhiều tổ chức cùng làm, một người tham gia nhiều tổ chức; nguyên tắc hiệp thương dân chủ - một trong những nguyên tắc hoạt động cơ bản, nền tảng thể hiện bản chất liên hiệp tự nguyện của MTTQ vẫn chưa được quy định cụ thể trong Hiến pháp nên cơ bản các đại biểu tán thành các sửa đổi liên quan đến MTTQ.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng góp ý thêm về việc khẳng định lại vị trí của MTTQ và sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tổ chức của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội để thích ứng với tình hình mới, đáp ứng yêu cầu gần dân, sát dân, đại diện, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013 - 1

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn (Ảnh: Nguyễn Hải).

Phát biểu tại cuộc họp, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn cho biết, để thực hiện quan điểm về đổi mới tư duy, chúng ta phải thống nhất những cái gì cũ, không phù hợp phải thay đổi trên nguyên tắc làm thế nào để trên cương vị mới phải phù hợp, thực hiện được các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đưa đất nước phát triển. 

Theo nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc MTTQ cần phải phân biệt rõ.

Trước đây Đảng, Nhà nước thành lập 6 tổ chức chính trị - xã hội và sau đó thành lập thêm Hội Cựu chiến binh nhưng sau đó lại được bổ sung vào quá nhiều, thành hơn 30 hội.

Do đó, ông Tuấn cho rằng, bây giờ chúng ta đổi mới nên không thể duy trì hơn 30 hội được cấp ngân sách, kinh phí, trụ sở. 

Song ông nhìn nhận trong thực tế vẫn cần sự quan tâm của 6-7 tổ chức chính trị - xã hội như: Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân, công đoàn,...

Hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013 - 2

Ông Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hiệp hội khoa học Hành chính Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đối với các tổ chức này, ông Tuấn cho rằng Nhà nước vẫn cấp kinh phí nhưng sẽ thực hiện đổi mới và tinh giản về biên chế, tổ chức lại thuộc MTTQ Việt Nam. 

Còn lại các tổ chức chính trị - xã hội khác mà tự nguyện, hoàn toàn độc lập về kinh phí mà lại "gói" vào MTTQ sẽ không phù hợp.

Đối với việc đảm bảo quy trình các dự án, các tổ chức chính trị - xã hội được trình các dự án và luật,... ông Tuấn tán thành việc nên qua đầu mối là MTTQ. 

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hiệp hội khoa học Hành chính Việt Nam cho biết, sẽ tiếp thu ý kiến của các đại biểu để báo cáo các cấp có thẩm quyền. 

Theo ông Tuấn, mục tiêu của việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 là để tinh gọn bộ máy, để bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân một cách tốt nhất.