Hồi hương thiếu nữ nghi bị bán vào quán massage ở Campuchia

(Dân trí) - Ngày 6/3, lãnh đạo Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một thiếu nữ nghi bị bán vào làm quán massage ở Campuchia về Việt Nam.

Nạn nhân được xác định là em P.T.Nh. (17 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

Ông P.V.Q., (cha của Nh.) cho biết, 20 năm trước, ông có sang Campuchia sinh sống. Sau đó, ông lấy vợ và sinh ra em Nh.

Theo ông Q., một thời gian sau, vợ ông bỏ đi và mang theo em Nh., còn ông quay về Việt Nam, đôi bên mất liên lạc.

Hồi hương thiếu nữ nghi bị bán vào quán massage ở Campuchia - 1

Em P.T.Nh. sau khi được đưa về nước. (Ảnh: CTV)

Còn em Nh. cho biết, khoảng 4 năm trước, em được một người hàng xóm tên L. (25 tuổi) giới thiệu và đưa vào làm ở quán massage ở Campuchia. Khi bị đưa vào quán, em nhìn thấy chủ quán đưa tiền cho L.

Theo em Nh., mỗi ngày chủ quán bắt em tiếp khách từ 5-10 người, hàng tháng em chỉ nhận một số tiền. Sau khoảng 2 năm, em bị bắt vì không có giấy tờ tùy thân.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã làm giấy tờ, thống nhất đưa Nh. về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) vào ngày 5/3.

Hồi hương thiếu nữ nghi bị bán vào quán massage ở Campuchia - 2

Cơ quan chức năng Cà Mau họp tìm giải pháp hỗ trợ cho cha con em Nh. (Ảnh: CTV)

Liên quan đến trường hợp này, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng quan tâm, tạo điều kiện cho em Nh. có thể hoà nhập cộng đồng, có nghề nghiệp để ổn định cuộc sống.

H.Hải