1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Hồ sơ xin khai thác khoáng nóng của Công ty Ao Vua bị trả lại

Thế Kha

(Dân trí) - Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác nước khoáng nóng tại huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) của Công ty cổ phần Ao Vua (Hà Nội) vừa bị Cục Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lại.

Ông Nguyễn Trường Giang, Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 27/6 đã ký văn bản gửi Công ty cổ phần Ao Vua (trụ sở tại huyện Ba Vì, Hà Nội) thông báo việc trả lại hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác nước khoáng nóng tại lỗ khoan LKAV.1, khu vực thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ).

Đây là khu vực doanh nghiệp đang vận hành, khai thác Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, nằm trên bãi nổi sông Đà (giáp ranh giữa huyện Ba Vì, Hà Nội và huyện Thanh Thủy, Phú Thọ). Mới đây, UBND tỉnh Phú Thọ thông báo "dự án chưa được cấp phép khai thác nước khoáng nóng".

Hồ sơ xin khai thác khoáng nóng của Công ty Ao Vua bị trả lại - 1

Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam Nguyễn Trường Giang (Ảnh: Mai Đan).

Cục Khoáng sản Việt Nam đã lấy ý kiến của Bộ Công Thương về sự phù hợp giữa công suất khai thác nước khoáng nóng theo dự án (200m3/ngày) do Công ty cổ phần Ao Vua lập, với công suất quy định trong Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2023 (350-450 m3/ngày giai đoạn 2021-2030 và 338-450m3/ngày giai đoạn 2031-2050).

Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) nêu quan điểm công suất khai thác 200m3/ngày chưa phù hợp với quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt.

Từ cơ sở đó, Cục Khoáng sản Việt Nam đề nghị Công ty cổ phần Ao Vua lập lại dự án đầu tư khai thác nước khoáng nóng phù hợp với quy hoạch và đảm bảo nguyên tắc, điều kiện cấp giấy phép khai thác khoáng sản quy định tại Luật Khoáng sản.

Hồ sơ xin khai thác khoáng nóng của Công ty Ao Vua bị trả lại - 2

Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh nằm trên bãi nổi sông Đà, giáp ranh giữa huyện Ba Vì, Hà Nội và huyện Thanh Thủy, Phú Thọ (Ảnh: Ao Vua).

Năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường xử phạt Công ty cổ phần Ao Vua 240 triệu đồng do khai thác nước khoáng nóng sai phép ở Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (giấy phép là thăm dò nước khoáng nóng).

Khu du lịch này được UBND tỉnh Phú Thọ cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2008, quy mô 67ha; tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng. Phú Thọ mới đây xác định dự án thuộc nhóm đang gặp khó khăn, vướng mắc kéo dài và đã chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chủ đầu tư để tìm cách tháo gỡ.

Du lịch khoáng nóng nổi tiếng ngay sát Hà Nội

Mỏ nước khoáng nóng Thanh Thủy (Phú Thọ) được tạo thành và vận động theo các khe đứt gãy sâu dưới lòng đất dọc theo dòng sông Đà. Mỏ có diện tích hơn 1km2, nhiệt độ trung bình khoảng từ 37-43 độ C, nơi nóng nhất lên đến 63 độ C.

Từ trung tâm Hà Nội di chuyển tới các khu nghỉ dưỡng khoáng nóng ở huyện Thanh Thủy chỉ hết hơn một tiếng đồng hồ. Thanh Thủy đang trở thành điểm du lịch nổi tiếng về nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu, chăm sóc sức khỏe. Trong đó, Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh rất nổi tiếng ở Phú Thọ và các tỉnh thành lân cận.