1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Vì sao khu du lịch ở bãi nổi sông Đà chưa được khai thác nước khoáng nóng?

Thế Kha

(Dân trí) - Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho rằng hồ sơ xin khai thác nước khoáng nóng tại Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh của Công ty cổ phần Ao Vua chưa phù hợp với quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt.

Liên quan việc UBND tỉnh Phú Thọ thông báo Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh nằm trên bãi nổi sông Đà (huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) chưa được cấp phép khai thác nước khoáng nóng, Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Cục Khoáng sản Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, Công ty cổ phần Ao Vua (chủ đầu tư) đã có đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác nước khoáng nóng tại khu du lịch trên.

Căn cứ thông tin công trình khai thác nước khoáng (tại lỗ khoan LKAV.1 khu vực Thanh Thủy) do Công ty cổ phần Ao Vua lập và phê duyệt công suất (lưu lượng) đề nghị cấp phép khai thác 200m3/ngày, Cục Công nghiệp khẳng định "chưa phù hợp với quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 866/2023".

Vì sao khu du lịch ở bãi nổi sông Đà chưa được khai thác nước khoáng nóng? - 1

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, một số hạng mục, mục tiêu dự án trở thành khu nghỉ dưỡng cao cấp của Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh chưa hoàn thành do chưa được cấp phép khai thác nước khoáng nóng (Ảnh: Ao Vua).

Quyết định 866 về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 cho thấy dự án khai thác nước khoáng nóng tại lỗ khoan LKAV.1 thuộc danh mục dự án cấp mới, được huy động vào khai thác trong giai đoạn 2021-2030 với công suất từ 350-450m3/ngày và giai đoạn 2031-2050 công suất 338-450m3/ngày.

Công suất đó được quy hoạch dựa trên kết quả thăm dò nước khoáng nóng đã được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia phê duyệt năm 2020, trong đó lỗ khoan LKAV.1 có trữ lượng, tài nguyên cấp B (492m3/ngày), cấp C1 (317m3/ngày).

"Bộ Tài nguyên và Môi trường cần rà soát kỹ lưỡng về công suất, trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt, đối chiếu với công suất, trữ lượng huy động vào khai thác theo quy định đối với khoáng sản là nước khoáng để xem xét, quyết định cấp Giấy phép khai thác khoáng sản tại Lỗ khoan LKAV.1 theo thẩm quyền", Cục Công nghiệp nêu quan điểm.

Thông tin với phóng viên báo Dân trí, đại diện Cục Khoáng sản Việt Nam nói hồ sơ của Công ty cổ phần Ao Vua đang được tổng hợp ý kiến từ các cơ quan liên quan để thẩm định.

Vì sao khu du lịch ở bãi nổi sông Đà chưa được khai thác nước khoáng nóng? - 2

Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, huyện Thanh Thủy nằm trên bãi nổi sông Đà, giáp ranh với huyện Ba Vì, Hà Nội (Ảnh: Ao Vua).

Năm 2021, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã xử phạt Công ty cổ phần Ao Vua 240 triệu đồng do khai thác nước khoáng nóng sai phép ở Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (giấy phép là thăm dò nước khoáng nóng).

Tại quyết định ban hành mới đây, UBND tỉnh Phú Thọ xác định Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2008, quy mô 67ha; tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng) thuộc nhóm dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc kéo dài. Tỉnh này đang chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chủ đầu tư để tìm cách tháo gỡ.

Nổi tiếng về du lịch khoáng nóng

Mỏ nước khoáng nóng Thanh Thủy (Phú Thọ) được tạo thành và vận động theo các khe đứt gãy dưới sâu lòng đất dọc theo dòng sông Đà. Mỏ có diện tích hơn 1km2, nhiệt độ trung bình khoảng từ 37-43 độ C, nơi nóng nhất lên đến 63 độ C.

Từ trung tâm Hà Nội di chuyển tới các khu nghỉ dưỡng khoáng nóng ở huyện Thanh Thủy chỉ hết hơn một tiếng đồng hồ. Nhiều năm nay, Thanh Thủy trở thành điểm du lịch nổi tiếng về nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu, chăm sóc sức khỏe.

Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh rất nổi tiếng ở Phú Thọ và các tỉnh thành lân cận.