TPHCM:

Hình ảnh máy bay CASA tìm kiếm trên biển

(Dân trí) - Hai chiếc máy bay CASA của Cảnh sát biển Việt Nam đã chính thức tham gia vào cuộc tìm kiếm máy bay của Malaysia nghi mất tích trên biển.

Cận cảnh máy bay hiện đại nhất Việt Nam tìm kiếm, cứu hộ trên biển
Cận cảnh máy bay hiện đại nhất Việt Nam tìm kiếm, cứu hộ trên biển
Máy bay CASA nạp nhiên liệu chuẩn bị cất cánh ra vùng biển nghi máy bay của Malaysia mất tích để tìm kiếm, cứu hộ

Sáng 11/3, tại khu quân sự sân bay Tân Sơn Nhất, hai máy bay tuần thám hải quân CASA 212 của Cảnh sát biển Việt Nam mang số hiệu 8981 và 8982 cùng phối hợp với các máy bay khác để tìm kiếm máy bay Malaysia nghi mất tích trên biển. Trong ngày tìm kiếm thứ 4 này, phạm vi hoạt động của các máy bay cứu hộ rộng  về phía đông và tây tại vùng biển nghi là mất tích.


Thượng tá Nguyễn Hoài Thủy - Phi đội trưởng phi đội CASA – 212  điều khiển máy bay mang số hiệu 8982 cho biết: “Thời tiết rất thuận lợi cho việc tìm kiếm. Máy bay đã tiến hành tìm kiếm, phân tích các dữ liệu trên diện tích 6.400km2 xung quanh đảo Thổ Chu, bay với độ cao 300m so với mặt nước biển. Tuy nhiên, kết thúc buổi tìm kiếm cả hai máy bay CASA vẫn chưa phát hiện được những dấu hiệu khả nghi mới. Tất các hình ảnh đã được máy bay chụp, gửi về Sở chỉ huy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển”.

Theo Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, ngày 12/3, các lực lượng của Việt Nam vẫn tiếp tục công tác tìm kiếm và mở rộng phạm vi xuống khu vực phía Nam vùng biển Cà Mau và Nam Côn Sơn (Vũng Tàu).

Một số hình ảnh về hoạt động tìm kiếm, cứu hộ của máy bay CASA số hiệu 8982 trong ngày 11/3:

Buồng lái của máy bay CASA
Buồng lái của máy bay CASA
Buồng lái của máy bay CASA
Ba thành viên tổ bay có nhiệm vụ riêng là điều khiển các thiết bị quan sát phía trong
Ba thành viên tổ bay có nhiệm vụ riêng là điều khiển các thiết bị quan sát phía trong
Ba thành viên tổ bay có nhiệm vụ riêng là điều khiển các thiết bị quan sát phía trong
Hệ thống máy móc hiện đại chụp lại những hình ảnh phía dưới chuyển về Sở chỉ huy
Hệ thống máy móc hiện đại chụp lại những hình ảnh phía dưới chuyển về Sở chỉ huy
Hệ thống máy móc hiện đại chụp lại những hình ảnh phía dưới chuyển về Sở chỉ huy
Hệ thống máy móc hiện đại chụp lại những hình ảnh phía dưới chuyển về Sở chỉ huy
Hệ thống máy móc hiện đại chụp lại những hình ảnh phía dưới chuyển về Sở chỉ huy
Trong ngày tham gia tìm kiếm cứu nạn đầu tiên thời tiết khá thuận lợi và chiếc CASA giữ độ cao 300m so với mặt biển. Tuy nhiên, máy bay vẫn chưa phát hiện dấu vết khả nghi nào.

Trung Kiên