1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hàng loạt cây xanh chết khô trên con đường đẹp nhất nhì Hà Nội

(Dân trí) - Mới được hoàn thiện và cho xe lưu thông chưa lâu, nhưng trên đường trục Tây Nam Hà Nội đến Pháp Vân - Cầu Giẽ Sa Đôi, hàng chục cây xanh trồng hai bên đường đã héo khô.

Hàng loạt cây xanh chết khô trên con đường đẹp nhất nhì Hà Nội
Hàng loạt cây xanh chết khô trên con đường đẹp nhất nhì Hà Nội - 1

Đường trục Tây Nam Hà Nội đến Pháp Vân - Cầu Giẽ đã hoàn thiện một phần và được đưa vào sử dụng. Trục đường này chạy qua khu đô thị Thanh Hà, hai bên vỉa hè và dải phân cách giữa được trồng nhiều cây xanh. 

Hàng loạt cây xanh chết khô trên con đường đẹp nhất nhì Hà Nội - 2

Tuy nhiên, có khoảng 50 cây xanh đã chết khô từ lâu. Hiện tượng cây xanh chết khô xảy ra chủ yếu ở vỉa hè bên phải hướng từ Hà Nội đi huyện Thường Tín.

Hàng loạt cây xanh chết khô trên con đường đẹp nhất nhì Hà Nội - 3

Có những điểm hàng chục cây cùng chết khô.

Hàng loạt cây xanh chết khô trên con đường đẹp nhất nhì Hà Nội - 4

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Trí, hầu hết những cây dầu nước bị chết đều được bọc bao tải và quấn băng dính từ gốc lên đến gần ngọn.

Hàng loạt cây xanh chết khô trên con đường đẹp nhất nhì Hà Nội - 5
Hàng loạt cây xanh chết khô trên con đường đẹp nhất nhì Hà Nội - 6
Hàng loạt cây xanh chết khô trên con đường đẹp nhất nhì Hà Nội - 7

Liên quan đến việc hàng loạt cây bị chết trên trục Tây Nam Hà Nội, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 cho biết: "Dự án trồng cây xanh dọc tuyến đường Khu đô thị Thanh Hà không thuộc quyền quản lý của chúng tôi và đã bàn giao cho Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội từ rất lâu rồi".

Hàng loạt cây xanh chết khô trên con đường đẹp nhất nhì Hà Nội - 8

Trong khi đó ông Nguyễn Đức Mạnh, đại diện Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội lại cho biết: "hàng loạt cây bị chết ven đường Thanh Hà Cienco 5 thuộc loại cây dầu nước, chúng tôi không trồng những loại cây đó và khu vực đó cũng không thuộc quyền quản lý của chúng tôi".

Hàng loạt cây xanh chết khô trên con đường đẹp nhất nhì Hà Nội - 9

"Chúng tôi chỉ quản lý hàng cây trồng ở giữa giải phân cách giữa 2 làn đường. Hàng ngày có nhân viên đi tưới nước và chăm sóc rất cẩn thận. Nhất là vào mùa hè nắng nóng kéo dài, các công nhân phải thường xuyên tưới nước cho cây để cây không bị thiếu nước dẫn đến héo rũ hoặc chết yểu", ông Mạnh cho biết thêm.

Hàng loạt cây xanh chết khô trên con đường đẹp nhất nhì Hà Nội - 10

Lý giải về tình trạng cây chết do bị bọc bao tải và quấn chặt băng dính theo ghi nhận của phóng viên, ông Nguyễn Đức Mạnh cho rằng, đó là kỹ thuật trồng cây của mỗi bên, để bảo vệ thân cây, tránh bị mất nước trong mùa hè nắng gắt như hiện tại.

Hàng loạt cây xanh chết khô trên con đường đẹp nhất nhì Hà Nội - 11

Trục đường Tây Nam được coi là một trong những tuyến đường huyết mạch, đẹp nhất nhì Hà Nội. 

Hàng loạt cây xanh chết khô trên con đường đẹp nhất nhì Hà Nội - 12

Trong khi đó, hàng cây dọc hai bên vệ đường thì rất nhiều cây chết khô.

  Đỗ Quân - Trọng Trinh