Gia Lai:

Hai xe máy tông nhau, 3 người tử nạn

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Anh Đinh Tin chở theo con nhỏ 3 tuổi lưu thông trên đường Đông Trường Sơn, va chạm với xe máy đi ngược chiều. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, một người bị thương.

Ngày 11/3, Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai đang phối hợp lực lượng chức năng thăm hỏi, động viên gia đình 4 nạn nhân bị thương vong trong vụ tai nạn giao thông tại huyện Kông Chro.

Trước đó, khoảng 15h ngày 10/3, anh Đinh Tin (sinh năm 1996, trú tại xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) điều khiển xe máy (không có biển kiểm soát) chở theo con là cháu Đinh Nê (3 tuổi) lưu thông trên đường Đông Trường Sơn.

Hai xe máy tông nhau, 3 người tử nạn - 1

Hiện trường vụ tai nạn giao thông (Ảnh: V.N).

Khi đến đoạn đường làng Brư (xã Chơ Long, huyện Kông Chro) xe của anh xảy ra va chạm với xe máy BKS 92S2-6578, chưa rõ người điều khiển, lưu thông ngược chiều. Trên xe lúc này có anh Mai Xuân Huy (SN 1974, trú tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) và anh Văn Đình Minh (SN 1990, trú tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk)

Vụ va chạm khiến anh Tin, cháu Nê và anh Minh tử vong tại chỗ, anh Huy bị thương nặng. Hiện Công an huyện Kông Chro đã phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 9/3, xe máy BKS 81K1-096.11 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông hướng từ xã Chơ Glong đi xã Yang Trung (huyện Kông Chro, Gia Lai) trên xe có 3 người gồm: Triệu Phúc Tài (sinh năm 2005), Triệu Văn Thanh (sinh năm 2004) và Triệu Văn Quý (sinh năm 2006, cùng trú tại xã Chư Krêy, huyện Kông Chro) đã tông vào xe đầu kéo. Hậu quả khiến 3 người tử vong.