Hải Phòng phong tỏa 2 khu dân cư liên quan ca nhiễm Covid-19 của Hà Nội

(Dân trí) - Liên quan đến những người từng tiếp xúc với ca nhiễm Covid-19 thứ 17 của Việt Nam, TP Hải Phòng đã quyết định phong tỏa một thôn và một khu phố để đối phó với dịch bệnh này.

Hải Phòng phong tỏa 2 khu dân cư liên quan ca nhiễm Covid-19 của Hà Nội - 1

Thành phố Hải Phòng họp khẩn triển khai các biện pháp đối phó Covid-19 sáng nay 7/3.

Theo đó, sáng nay 7/3, TP Hải Phòng đã tổ chức họp khẩn để đối phó với nguy cơ bùng phát và lây lan dịch Covid-19 do có nhiều người nằm trong nhóm nguy cơ cao. Dự cuộc họp có Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng và các đại diện sở, ngành cùng các địa phương liên quan.

Theo báo cáo của UBND huyện Thủy Nguyên, từ 20h30 ngày 6/3, cơ quan chức năng huyện Thủy Nguyên nhận được tin báo của Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng về trường hợp chị N.H.N (SN 1993, trú tại phố Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) dương tính với Covid-19. Bệnh nhân này có bố đẻ sống ở huyện Thủy Nguyên và ông này đã tiếp xúc với con gái khi cô này chưa được phát hiện bệnh.

Hải Phòng phong tỏa 2 khu dân cư liên quan ca nhiễm Covid-19 của Hà Nội - 2

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành (trái) nhấn mạnh, khả năng lây nhiễm là rất cao và khi lây nhiễm sẽ lây lan trên diện rộng. Do đó việc triển khai các biện pháp đối phó phải đi trước một bước.

Theo đó, cơ quan chức năng đã yêu cầu ông N.K.T là bố đẻ của nữ bệnh nhân N.H.N cùng lái xe của gia đình không được về nhà và được giữ lại Trạm Y tế xã Phù Ninh. Cơ quan chức năng đã tư vấn và thông tin cho ông T. biết về tình hình dịch bệnh của con ông cùng người thân trong gia đình.

Khai thác thông tin qua ông T. được biết, từ 3/3 đến nay, ông T. tiếp xúc với 16 người, trong đó có 7 người ở xã Phù Ninh. Hiện 7 người này tạm thời cách ly tại nhà và được thông báo tinh thần chuẩn bị đi cách ly tập trung.

3 người làm nghề dọn vườn, chăm sóc cây cảnh ở các xã An Sơn, Quảng Thanh, Kỳ Sơn (cùng huyện Thủy Nguyên). Hiện 3 người này cùng vợ con và người thân cũng cách ly tạm thời ở nhà.

Ngoài ra còn 6 người ở địa phương khác (2 người ở Bắc Ninh, 1 người ở Hà Nội, 1 người ở Hải Dương và 2 người ở Thái Bình).

Hải Phòng phong tỏa 2 khu dân cư liên quan ca nhiễm Covid-19 của Hà Nội - 3

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng yêu cầu thực hiện phong tỏa thôn Phù Lưu (xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên) và khu phố Tân Lập (phường Tân Thành, quận Dương Kinh).

Đến 22h20 ngày 6/3, lực lượng chức năng đã đón ông T. và người lái xe về cách ly tập trung tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 1.

Trung tâm Y tế huyện Thủy Nguyên tổ chức phun khử trùng toàn bộ phương tiện của ông T. và Trạm Y tế xã Phù Ninh ngay trong đêm 6/3.

Các lực lượng chức năng cũng khẩn trương làm việc để thống nhất một số nội dung trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tại cuộc họp, đại diện Phòng Y tế huyện Thủy Nguyên thông tin thêm, đến sáng cùng ngày xác định thêm người tiếp xúc với ông T. là y sĩ N.N.L. Trong các ngày từ mùng 2 đến 4/3, anh này có đến xoa bóp, bấm huyệt cho ông T.

Còn theo đại diện quận Dương Kinh, tại tổ dân phố Tân Lập, phường Tân Thành, thuộc quận hiện có 2 trường hợp bay cùng chuyến bay với chị N.H.N. Đây là 2 vợ chồng (vợ người Việt Nam tên là Đ.T.K.A, chồng người nước ngoài ) về tổ chức đám cưới.

Hải Phòng phong tỏa 2 khu dân cư liên quan ca nhiễm Covid-19 của Hà Nội - 4

Những người tiếp xúc trực tiếp với ca Covid-19 thứ 17 sẽ được cách ly tại Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 1

Cũng theo vị đại diện này, hiện số người tiếp xúc với 2 vợ chồng trên cùng người thân do đi mời dự đám cưới khoảng hơn 40 người. Hiện gia đình chị K.A. đã hoãn việc tổ chức đám cưới và chấp hành cách ly y tế.

Đại diện ngành y tế thông tin tại cuộc họp, ngoài 16 người tiếp xúc trực tiếp với ông T, bố đẻ nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19, cùng những người liên quan khác và 2 vợ chồng chị K.A., còn có 3 người Hải Phòng cùng 8 người nước ngoài khác cũng đi cùng chuyến bay với chị N.H.N. Trong đó có 6 người nước ngoài vừa thực hiện chuyến tham quan vịnh Lan Hạ cùng với 57 người khác.

Chưa kể, cần phải làm rõ việc ông T. vừa khai báo có tham dự một đám ma ở cách nhà 500m vào chiều ngày 4/3.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh, khả năng lây nhiễm là rất cao và khi lây nhiễm thì sẽ lây lan trên diện rộng. Do đó việc triển khai các biện pháp đối phó phải đi trước một bước, phải thật nhanh chóng, sớm giờ nào tốt giờ đó.

Hải Phòng phong tỏa 2 khu dân cư liên quan ca nhiễm Covid-19 của Hà Nội - 5

Sơ đồ những người tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với ca Covid-19 đang ngày càng được mở rộng.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu phải tổ chức rà soát, đối với những người tiếp xúc gần với người có nguy cơ lây nhiễm cao, kể cả khách nước ngoài đang ở khách sạn cũng thực hiện cách ly tập trung ngay; Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, tự kiểm tra xem có từng tiếp xúc với những người nghi nhiễm hay không.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị, thành lập tổ thường trực của UBND thành phố và các tổ thường trực tại các địa phương có nguy cơ cao. Tổ chức họp liên tục để cập nhật, bàn, thống nhất và triển khai các biện pháp cấp bách; chuẩn bị ngay các khu cách ly tăng cường; mua ngay các trang thiết bị y tế cần thiết.

Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh, người dân không nên quá dao động, hoang mang nhưng cần nâng cao cảnh giác để thực hiện tốt công tác phòng chống.

Bí thư Hải Phòng cũng cho rằng, với tình hình hiện nay cần cho học sinh toàn thành phố nghỉ học.

Hải Phòng phong tỏa 2 khu dân cư liên quan ca nhiễm Covid-19 của Hà Nội - 6

Khu nhà ông T. ở thôn Phú Lưu sẽ bị phong tỏa.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng yêu cầu thực hiện cách ly ông T. cùng lái xe tại  Khoa bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 1; Toàn bộ người đã tiếp xúc với ông T., người cùng chuyến bay với con gái ông T. và 57 người đi cùng chuyến tàu tham quan vịnh tại Cát Bà với 6 người nước ngoài thực hiện cách ly y tế tại cơ sở 2 Bệnh viện Việt Tiệp.

Ông Tùng chỉ đạo thực hiện việc phong tỏa thôn Phù Lưu (xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên) và khu phố Tân Lập (phường Tân Thành, quận Dương Kinh). Chế độ người dân ở 2 khu này được hưởng là 60.000 đồng/người/ngày. Các địa phương tổ chức cung cấp thực phẩm, các nhu cầu thiết yếu cho người dân.

An Nhiên