Hải Phòng

Thực hiện cách ly y tế đối với bố đẻ ca thứ 17 dương tính với Covid-19

(Dân trí) - Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp lúc sáng nay (7/3), bệnh viện sẽ tiến hành lấy mẫu để giám định covid-19 đối với bố đẻ của ca thứ 17 dương tính với loại virus trên.

Thực hiện cách ly y tế đối với bố đẻ ca thứ 17 dương tính với Covid-19 - 1

Bố đẻ ca dương tính với covid-19 thứ 17 đã được đưa vào cách ly tại Khoa bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp cơ sở 1

Trước đó vào lúc 22h ngày 6/3, ông Ng. Đ. T. (ở Phù lưu, Phù Ninh, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) cùng lái xe riêng là ông V.Ng.S. đã được đưa vào cách ly theo qui trình y tế tại Khoa bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 1.

Theo cơ quan chức năng, ông Th. chính là bố đẻ của chị Ng.H.Nh (SN 1993, ở quận Ba Đình, TP Hà Nội), là ca thứ 17 nhiễm covid-19.

Chị Nh. trước đó vào ngày 15/2 có sang Anh thăm người nhà, sau đó đi du lịch tại Ý, Pháp…rồi trở về Việt Nam vào ngày 2/3 tại sân bay Nội Bài rồi về nhà và hiện nay có biểu hiện nhiễm bệnh, xét nghiệm dương tính với Covid – 19.

Trước vụ việc trên, Sở Y tế thành phố đã có công văn khẩn yêu cầu, GĐ TTYT Thuỷ Nguyên chỉ đạo kíp y tế mặc trang phuc chống dịch kiểm tra sức khỏe ông Th. và lái xe. Giao Phòng Y tế Thuỷ nguyên báo cáo chính quyền, công an... và làm công tác tưởng đưa ông Th. đi cách ly. Bố trí 1 xe 115 để đón ông Th. và lái xe sang cách ly tại Khoa bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp. Đồng thời cũng giao TTYTDPTP hướng dẫn các quy trinh cách ly, khử khuẩn va điều tra dịch tễ.

Về phía huyện Thủy Nguyên, ngày 6/3, ngay khi tiếp nhận vụ việc cũng đã yêu cầu UBND xã Phù Ninh phối hợp với các ngành chức năng liên lạc ngay với ông T. bằng điện thoại, để làm các thủ tục cần thiết cách ly phòng chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, trong tối 6/3, UBND xã Phù Ninh cũng đã phát thông báo trên hệ thống truyền thanh xã về trường hợp trên để người dân địa phương nắm  và chủ động công tác phòng chống dịch Covid-19.

Thực hiện cách ly y tế đối với bố đẻ ca thứ 17 dương tính với Covid-19 - 2

Đặc biệt, với những ai tiếp xúc với ông T. trong những ngày gần đây cần phải chủ động cách ly và thông báo bằng điện thoại cho Chủ tịch UBND xã cũng như Trưởng Trạm Y tế xã để có biện pháp xử trí phù hợp.

Đặc biệt, với những ai tiếp xúc với ông T. trong những ngày gần đây cần phải chủ động cách ly và thông báo bằng điện thoại cho Chủ tịch UBND xã cũng như Trưởng Trạm Y tế xã để có biện pháp xử trí phù hợp.

Hiện, UBND xã đang tiếp tục nắm tình hình và chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Một nguồn tin của Dân trí cho biết, theo khai báo của ông T. ngày 3/3, ông này được lái xe là V.H.S. chở lên nhà riêng của con gái là chị Nh. (ở tại 125, Trúc Bạch, Hà Nội) để thăm chị này. Tuy nhiên khi lên đến nhà thì cả 2 lần ông T. mặc dù muốn vào phòng thăm con gái nhưng ông đều không gặp được do chị Nh. không mở cửa. Do đó ông không gặp trực tiếp và nói chuyện được. Đến chiều tối ngày 3/3, ông được lái xe chở về nhà tại Phù Ninh.

Đến sáng ngày 4/3, chị Nh. có gọi điện cho ông T. nói bị mệt, ho và ông T. khuyên chị Nh. đi khám bệnh. Chị Nh. đã đến phòng khám Đa khoa Hồng Ngọc khám và sau đó được chuyển sang Bệnh viện Nhiệt đới TW.

Theo thông tin từ bệnh viện, khoảng 22h tối ngày 6/3, ông T. cùng lái xe đã được đưa vào cách ly tại Khoa Nhiệt đới, bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 1. Sáng nay (7/3) bệnh viện sẽ tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm Covid-19 và chiều tối cùng ngày sẽ có kết quả.

An Nhiên