PhotoStory

Hà Nội: Học sinh lớp 1-6 vui mừng trong ngày đầu trở lại trường sau dịch

Thực hiện: Tố Linh - Minh Hoàng

(Dân trí) - Sáng nay (6/4), toàn bộ học sinh khối lớp 1-6 các quận nội thành TP Hà Nội đã quay trở lại học trực tiếp tại trường sau 11 tháng phải học trực tuyến ở nhà để phòng, chống dịch Covid-19.

Học sinh lớp 1-6 ở Hà Nội trong ngày đầu trở lại trường sau dịch (Video: Minh Hoàng).

Hà Nội: Học sinh lớp 1-6 vui mừng trong ngày đầu trở lại trường sau dịch - 1

Ghi nhận tại trường Tiểu học Trần Quốc Toản (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), ngay từ 6h30 sáng nay, giáo viên các khối lớp đã có mặt trước cổng trường đón học sinh quay trở lại học tập.

Hà Nội: Học sinh lớp 1-6 vui mừng trong ngày đầu trở lại trường sau dịch - 2

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã có văn bản đồng ý cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 30 quận, huyện thị xã đi học trực tiếp tại trường từ 6/4. Việc học sinh trở lại trường học theo nguyên tắc tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh. 

Hà Nội: Học sinh lớp 1-6 vui mừng trong ngày đầu trở lại trường sau dịch - 3
Hà Nội: Học sinh lớp 1-6 vui mừng trong ngày đầu trở lại trường sau dịch - 4

Những cái ôm, những lời dặn dò từ phụ huynh dành cho con em mình khi đưa tới cổng trường. Sau thời gian dài học trực tuyến tại nhà thì hôm nay các em đã có thể tới trường học trực tiếp.

Hà Nội: Học sinh lớp 1-6 vui mừng trong ngày đầu trở lại trường sau dịch - 5

Chị Phạm Kim Anh, mẹ của cháu Nguyễn Đăng San An (học sinh lớp 1A trường tiểu học Trần Quốc Toản) chia sẻ, chị cảm thấy rất vui vì con mình có thể tới trường sau thời gian dài ở nhà học trực tuyến, đây là cơ hội để cháu có thêm nhiều hoạt động cùng thầy cô giáo, bạn bè thay vì phải học qua máy tính bảng ở nhà.

Hà Nội: Học sinh lớp 1-6 vui mừng trong ngày đầu trở lại trường sau dịch - 6

Chị Đỗ Thảo Linh, mẹ của cháu Nguyễn Ngọc Minh (học sinh lớp 1E trường tiểu học Trần Quốc Toản) tỏ ra phấn khởi vì con gái hôm nay đã được tới trường gặp thầy cô, bạn bè. Chị Linh cho biết, con gái chị đã háo hức, dậy từ sớm để chuẩn bị sách vở, trên đường tới trường cũng liên tục nhắc mẹ vì sắp được gặp các bạn. 

Hà Nội: Học sinh lớp 1-6 vui mừng trong ngày đầu trở lại trường sau dịch - 7

Nhà trường đã thực hiện phân làn, lắp các máy rửa tay, kiểm tra thân nhiệt tự động đặt ngay trước lối vào để phục vụ học sinh trong việc sàng lọc các em có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Hà Nội: Học sinh lớp 1-6 vui mừng trong ngày đầu trở lại trường sau dịch - 8

Với các em học sinh chưa rõ quy trình sẽ được giáo viên và y tế trường tận tình hướng dẫn đảm bảo đúng quy định.

Hà Nội: Học sinh lớp 1-6 vui mừng trong ngày đầu trở lại trường sau dịch - 9
Hà Nội: Học sinh lớp 1-6 vui mừng trong ngày đầu trở lại trường sau dịch - 10

Các em học sinh hồ hởi khi thời gian dài không được gặp thầy cô và bạn bè, nhiều em chạy ùa đến nắm tay bạn học cùng lớp đã lâu ngày không gặp.

Hà Nội: Học sinh lớp 1-6 vui mừng trong ngày đầu trở lại trường sau dịch - 11

Bùi Phương Ngân, học sinh lớp 2D trong ngày đầu quay trở lại trường học. Ngân cho biết, em đã dậy từ sớm cùng bố chuẩn bị đồ đạc, ăn sáng rồi tới trường. Hôm nay em cảm thấy rất vui vì đã gặp được bạn bè sau thời gian dài nhìn nhau qua màn hình học trực tuyến.

Hà Nội: Học sinh lớp 1-6 vui mừng trong ngày đầu trở lại trường sau dịch - 12

Các em học sinh sau thời gian dài ở nhà học trực tuyến có thể không nhớ vị trí lớp sẽ được giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn đưa về các lớp học.

Hà Nội: Học sinh lớp 1-6 vui mừng trong ngày đầu trở lại trường sau dịch - 13

Với học sinh khối lớp 1, vì đây là lần đầu các em tới trường nên nhà trường đã bố trí một khu vực riêng để các em tập trung, phân lớp và nhận giáo viên chủ nhiệm.

Hà Nội: Học sinh lớp 1-6 vui mừng trong ngày đầu trở lại trường sau dịch - 14
Hà Nội: Học sinh lớp 1-6 vui mừng trong ngày đầu trở lại trường sau dịch - 15
Hà Nội: Học sinh lớp 1-6 vui mừng trong ngày đầu trở lại trường sau dịch - 16

Các em học sinh bắt đầu tiết học tại trường đầu tiên sau 11 tháng ở nhà và học trực tuyến. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường tổ chức dạy học các ngày trong tuần theo kế hoạch và tổ chức bán trú, dạy 2 buổi/ngày theo công văn hướng dẫn trước đó.