1. Dòng sự kiện:
  2. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9
  3. Metro số 1 TPHCM

Chi 17 tỷ đồng bảo tồn di tích "mẹ bồng con" nhiều lần bị sét đánh

Thanh Tùng

(Dân trí) - Tỉnh Thanh Hóa mới có tờ trình gửi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc thẩm định dự án bảo tồn, gia cố di tích Hòn Vọng Phu, với dự toán kinh phí 17 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã có tờ trình Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thẩm định dự án bảo tồn và gia cố di tích Hòn Vọng Phu, thuộc Cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa, Hòn Vọng Phu được cấu tạo từ đá vôi và bị phong hóa, nứt nẻ qua thời gian. Khảo sát cho thấy khu vực này có nhiều tầng đất tàn tích và các khối đá nứt, vỡ dày trên bề mặt, chịu phong hóa mạnh.

Chi 17 tỷ đồng bảo tồn di tích mẹ bồng con nhiều lần bị sét đánh - 1

Di tích Hòn Vọng Phu nhìn từ trên cao (Ảnh: Quách Tuấn).

Di tích này đã từng hai lần bị sét đánh và chịu tác động từ hoạt động khai thác đá, nổ mìn xung quanh, gây rung chấn khiến các vết nứt ngày càng mở rộng. Những tác động nhỏ như mưa lớn, gió mạnh, động đất hay nổ mìn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ an toàn của di tích, thậm chí dẫn đến nguy cơ sụp đổ.

Để đảm bảo sự bền vững của Hòn Vọng Phu, dự án lần này sẽ áp dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm tăng độ cứng, ổn định và chống chịu tác động của thời tiết cũng như môi trường xung quanh.

Kinh phí thực hiện dự án là 17 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/4.

Trước đó, Hòn Vọng Phu đã nhiều lần bị sét đánh. Đặc biệt, vào ngày 15/6/2022, di tích này sạt lở một khối đá lớn do sét đánh.

Để tìm giải pháp bảo tồn, cuối năm 2023, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức hội thảo khoa học, tham vấn ý kiến của các chuyên gia và nhà khoa học.

Đến tháng 5/2024, UBND thành phố Thanh Hóa đã xây dựng hệ thống chống sét với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng ngay cạnh di tích.

Tháng 9/2024, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã ký ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp bảo tồn, gia cố di tích Hòn Vọng Phu.

Hòn Vọng Phu là một ngọn núi đá vôi khổng lồ, đứng thẳng, bên cạnh là một khối đá khác nhỏ hơn. Hai khối đá này nhìn từ xa trông giống hình tượng người mẹ hóa đá đang bồng con, mong chờ người chồng trong vô vọng.

Di tích Hòn Vọng Phu nằm trong Cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (còn gọi là núi Nhồi), được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích cấp quốc gia năm 1992.