1. Dòng sự kiện:
  2. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9
  3. Metro số 1 TPHCM

Điện lực Ninh Bình lên tiếng việc cắt cáp SCTV của Đài Truyền hình Việt Nam

Thái Bá

(Dân trí) - Lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Bình cho biết, đơn vị thực hiện tháo hạ 2 điểm nút cáp SCTV ở vị trí cột điện do công ty quản lý vì đơn vị này nợ tiền thuê cột điện treo cáp truyền hình thời gian dài.

Chiều 16/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Đăng Sơn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình xác nhận sự việc, công ty đã thực hiện tháo hạ 2 điểm nút cáp SCTV ở vị trí cột điện của công ty quản lý.

Điện lực Ninh Bình lên tiếng việc cắt cáp SCTV của Đài Truyền hình Việt Nam - 1

Công ty Điện lực Ninh Bình hạ 2 điểm cáp của SCTV do đơn vị này nợ tiền thuê cột điện thời gian dài (Ảnh: Thanh Bình).

Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình cho biết thêm, sau khi tháo hạ 2 điểm nút cáp SCTV, nhân viên của công ty đã đấu nối lại.

Ông Trần Đăng Sơn cho hay, nguyên nhân việc tháo hạ 2 điểm nút cáp SCTV là do đơn vị này nợ tiền thuê cột điện treo cáp truyền hình của Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình trong nhiều tháng, nhiều năm.

Trước đó, từ 28/12/2024 đến 7/2, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình đã nhiều lần gửi văn bản cho SCTV đề nghị thanh toán số tiền còn lại của năm 2024 (theo cam kết trong hợp đồng là thanh toán trước 31/12/2024) nhưng không nhận được phản hồi.

Gần đây nhất, ngày 7/2, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình có văn bản gửi SCTV và nêu rõ: "Đến ngày 15/2, nếu bên thuê cột điện không thanh toán số tiền còn lại của năm 2024, thì bên cho thuê cột điện sẽ chính thức tháo hạ cáp".

Điện lực Ninh Bình lên tiếng việc cắt cáp SCTV của Đài Truyền hình Việt Nam - 2

Các điểm tháo hạ cáp của SCTV đã được Công ty Điện lực Ninh Bình phối hợp nối lại ngay trong ngày 16/2 (Ảnh: Thanh Bình).

"Đến hết ngày 15/2, chúng tôi vẫn không nhận được phản hồi nào từ bên thuê cột điện. Do vậy, ngày 16/2, công ty đã chỉ đạo nhân viên tháo hạ 2 điểm nút cáp", ông Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn, sau khi có ý kiến phản hồi từ bên thuê cột điện và ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công ty Điện lực Ninh Bình đã phối hợp khôi phục ngay 2 điểm nút cáp, hiện dịch vụ của SCTV không còn bị gián đoạn.

"Sau khi đấu nối lại các điểm nút cáp, Điện lực Ninh Bình tiếp tục yêu cầu chủ thể hợp đồng thuê cột điện phải thường xuyên phối hợp kịp thời để làm việc trực tiếp. SCTV cũng cần phản hồi bằng văn bản đối với những vấn đề phát sinh theo các điều khoản trong hợp đồng mà hai bên đã ký kết", ông Sơn nói.

Trước đó, theo phản ánh của VTV (vtv.vn), vào lúc 9h14 ngày 16/2, Công ty Điện lực Ninh Bình đã chỉ đạo 2 tổ thực hiện theo lệnh sản xuất cắt cáp của Công ty Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) - doanh nghiệp liên doanh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Điện lực Ninh Bình lên tiếng việc cắt cáp SCTV của Đài Truyền hình Việt Nam - 3

Vị trí cột điện Công ty Điện lực Ninh Bình tháo cáp truyền hình của SCTV (Ảnh: VTV).

Theo VTV, Công ty Điện lực Ninh Bình đã cắt tuyến cáp quang trục Ninh Bình đi Kim Sơn làm mất tín hiệu 5 node quang (điểm kết nối tín hiệu) tại thành phố Hoa Lư và 10 node tại Kim Sơn, ảnh hưởng 1.500 khách hàng.

Sau đó, phía điện lực tiếp tục cắt tuyến trục Ninh Bình đi Hà Nam, mất tín hiệu 100 khách hàng, mất tuyến trục đang cho Mobifone thuê. Sự việc đã khiến tổng cộng 1.600 khách hàng và khách hàng doanh nghiệp là Mobifone bị ảnh hưởng.

"Việc Điện lực tỉnh Ninh Bình cắt cáp của SCTV đã gây gián đoạn dịch vụ của SCTV trên diện rộng và ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ của SCTV; gây thiệt hại tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đài THVN và SCTV", VTV nêu rõ.