Quảng Trị:

Giấu hàng tấn đường lậu ở biên giới để đưa vào nội địa

(Dân trí) - Khi tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng chức năng tại tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và thu giữ gần 3 tấn đường Thái Lan, không có giấy tờ hợp pháp.

Trước đó, sáng 29/5, Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với Đội Trinh sát đặc nhiệm (BĐBP Quảng Trị) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, khi đến thôn Cổ Thành (xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa) thì phát hiện xe ô tô BKS 74C- 02044 có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Giấu hàng tấn đường lậu ở biên giới để đưa vào nội địa

Ngay sau đó, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trên xe ô tô chở 20 bao đường, xuất xứ từ Thái Lan (loại 50 kg/bao), với tổng trọng lượng khoảng 1.000 kg.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe là Trần Nam Biên (SN 1986, trú tại thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ) không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng nói trên.

Hàng chục bao đường kính không có giấy tờ hợp pháp bị phát hiện
Hàng chục bao đường kính không có giấy tờ hợp pháp bị phát hiện

Tiếp tục kiểm tra khu vực xung quanh, cách vị trí xe bị bắt giữ khoảng 100 m, lực lượng tuần tra phát hiện thêm một lô hàng được che chắn cẩn thận sau bụi cây, không có người trông coi, quản lý. Khi tiến hành kiểm đếm, lực lượng biên phòng phát hiện 35 bao đường, với tổng cộng 1.750 kg.

Lực lượng tuần tra đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ 2 lô hàng trên, đưa về Đội đặc nhiệm PCMT&TP để chờ xử lý theo quy định.

Đ. Đức