1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Quảng Ngãi:

Gây hỏng đường, nứt nhà, doanh nghiệp "qua cầu rút ván"?

(Dân trí) - Dù có trong tay bản cam kết của Công ty CP xây dựng công trình 864, thế nhưng gần 2 năm qua, 19 hộ dân thôn Lâm Lộc Nam (xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh) phải kêu trời vì nhà ở của họ bị lún nứt do doanh nghiệp này gây ra vẫn chưa được đền bù.

Nhà ở của ông Nguyễn Hồng Công bị nứt do xe công trình của Công ty 864 gây ra.
Nhà ở của ông Nguyễn Hồng Công bị nứt do xe công trình của Công ty 864 gây ra.

Bản cam kết lừa dân?

Cuối năm 2013, Công ty CP xây dựng công trình 864 (Công ty 864) đề nghị chính quyền xã Tịnh Hà họp dân xin sử dụng tuyến đường bê tông nông thôn dài 240 m để vận chuyển vật tư, thiết bị thi công gói thầu A4 thuộc dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty 864 thi công dự án, người dân xóm 4 và xóm 5 đã đồng ý cho doanh nghiệp mượn đường.

Tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn, người dân 2 bên tuyến đường phát hiện hoạt động của các loại xe siêu trường, siêu trọng đã làm lún, nứt nhà ở. Xe công trình còn làm vỡ cổng chào, nghiêng trụ điện sinh hoạt và làm hư hỏng tường rào một số hộ dân.

Nhiều ngôi nhà dù được xây dựng kiên cố vẫn bị lún nứt.
Nhiều ngôi nhà dù được xây dựng kiên cố vẫn bị lún nứt.

Ông Nguyễn Hồng Công - người đại diện cho 19 hộ dân có nhà bị hư hỏng, cho biết: "Khi thấy nhà bị nứt chúng tôi chặn không cho xe của Công ty 864 đi trên tuyến đường này. Thấy người dân chặn xe, Công ty 864 và chính quyền xã Tịnh Hà tiếp tục vận động. Công ty 864 còn làm cam kết bồi thường nhà ở và những hư hỏng khác do xe công trình gây ra".


Trạm trộn bêtông của Công ty 864 bị người dân chặn giữ.

Trạm trộn bêtông của Công ty 864 bị người dân chặn giữ.

Trong bản cam kết được ông Công cung cấp có chữ ký, đóng dấu của Giám đốc Công ty 864 Phạm Xuân Bào và xác nhận của Chủ tịch UBND xã Tịnh Hà Trần Hồng Long.

Bản cam kết thể hiện rõ: khi Công ty 864 chấm dứt sử dụng tuyến đường qua xóm 4 và xóm 5 sẽ tiến hành sửa chữa nhà ở và các công trình khác của người dân bị hư hỏng do xe công trình gây ra, nếu không thể sửa chữa Công ty 864 sẽ xây dựng hoàn trả tương đương như kết cấu ban đầu.

Trong bản cam kết còn có nhiều "điều khoản" vô cùng có lợi cho người dân, như: sửa đường, cổng chào do xe chở vật tư va quẹt làm hư hỏng; mở rộng đường và đặt cống thoát nước; di dời cột điện đến nơi đảm bảo an toàn; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng; đầu tư làm hàng rào trường mẫu giáo để đảm bảo an toàn cho học sinh...

Sau khi Công ty 864 có cam kết, người dân xóm 4 và xóm 5 tiếp tục cho Công ty 864 sử dụng tuyến đường để vận chuyển vật liệu.

Theo ông Công, đến đầu năm 2015, Công ty 864 chuyển sang sử dụng tuyến đường mới nhưng không hề thực hiện bất cứ một điều nào trong bản cam kết với người dân.

"Công ty 864 đã cam kết nhưng khi xong việc thì "qua cầu rút ván" buộc chúng tôi phải làm đơn kêu cứu khắp nơi. Nhà chúng tôi bị nứt, công trình dân sinh hư hỏng suốt mấy năm qua vẫn không được giải quyết", ông Công bức xúc.

Cùng trao đổi với phóng viên, ông Ngô Hùng Dũng (xóm 4, thôn Lâm Lộc Nam), cho biết: Công ty 864 đã làm xong công trình và rút đi gần 1 năm nay. Hiện giờ chỉ còn lại trạm trộn bêtông, nhiều lần công ty cho người đến chuyển đi nhưng bị người dân ngăn cản.

"Khi chúng tôi làm căng thì công ty có cho người đến kiểm tra, riêng nhà tôi có đến 10 điểm bị nứt. Kiểm tra rồi để đó mà không giải quyết, họ làm như vậy chỉ để lừa chúng tôi", ông Dũng cho biết.

Cũng theo ông Dũng, theo thông tin từ chính quyền xã thì người dân sẽ được đền bù thiệt hại nhưng đơn vị đền bù lại là Công ty Lotte E&C - nhà thầu chính gói thầu A4.

"Làm gì có chuyện công ty Lotte E&C sẽ bồi thường vì trước giờ công ty này đâu có liên quan gì. Suốt mấy năm qua công ty này cũng không liên hệ gì với chúng tôi", ông Dũng nhấn mạnh.

Ai sẽ chịu trách nhiệm với người dân?

Công ty 864 thi công gói thầu A4 rầm rộ suốt nhiều năm giờ lại biệt tích. Trong bản cam kết của Công ty 864 với 19 hộ dân có xác nhận của UBND xã Tịnh Hà cũng không hề có một dòng địa chỉ, số điện thoại của doanh nghiệp này. Thế nên mối liên hệ của 19 hộ dân với Công ty 864 chỉ thông qua UBND xã Tịnh Hà.

Phóng viên Dân trí đã liên hệ với ông Trần Hồng Long - Chủ tịch UBND xã Tịnh Hà nhằm tìm hiểu rõ hơn phản ánh của người dân thôn Lâm Lộc Nam.

Theo ông Trần Hồng Long - Chủ tịch UBND xã Tịnh Hà, Công ty 864 là nhà thầu phụ thi công gói thầu A4 của Công ty Lotte E&C. Khi bắt đầu thi công, Công ty 864 có cam kết nhưng họ là nhà thầu phụ nên việc mua bảo hiểm những thiệt hại trong quá trình thi công dự án trên địa bàn xã do Công ty Lotte E&C chịu trách nhiệm.

"Việc đền bù thiệt hại cho 19 hộ dân xóm 4 và xóm 5 sẽ được thực hiện chung với những trường hợp khác bị ảnh hưởng trong quá trình làm đường cao tốc qua địa bàn xã Tịnh Hà. Những hộ dân này đã được Công ty Lotte E&C cam kết bồi thường", ông Long khẳng định.

Ông Long cũng cho biết, do tổng thầu mua bảo hiểm ở TP. Hồ Chí Minh, vì vậy việc cử cán bộ về thẩm định bồi thường trước cho 19 hộ dân sẽ rất tốn kém nên đành phải chờ. Về những điều khoản khác trong bản cam kết của Công ty 864, ông Long thừa nhận công ty này có hứa nhưng không thực hiện.

Dù lãnh đạo UBND xã Tịnh Hà khẳng định 19 hộ dân xóm 4 và xóm 5 thôn Lâm Lộc Nam đã được Công ty Lotte E&C cam kết bồi thường thế nhưng vẫn còn nhiều bất cập khiến người dân lo lắng.

Trên thực tế, cùng ở thôn Lâm Lộc Nam nhưng chỉ có một số gia đình bị nứt nhà do ảnh hưởng của quá trình lu rung nền đường có văn bản cam kết bồi thường chính thức của Công ty Lotte E&C.

Trong khi đó, 19 hộ dân nằm trên tuyến bêtông nông thôn đã được Công ty 864 mượn và gây nứt lún nhà ở chỉ có trong tay cam kết của doanh nghiệp này. Và người dân khẳng định suốt thời gian qua chưa có buổi làm việc nào với Công ty Lotte E&C.

Vì vậy, làm sao người dân có thể tin Công ty Lotte E&C sẽ "trả nợ" thay cho Công ty 864 như khẳng định của Chủ tịch UBND xã Tịnh Hà Trần Hồng Long?

Hà Xuyên