Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2005:

Gần 50 thí sinh đạt điểm 30/30

Thống kê sơ bộ đến hôm nay (4/8) đã có gần 50 thí sinh đạt điểm thi tuyệt đối 30/30 (chưa tính điểm thưởng). Riêng, ĐH Quốc gia Hà Nội gồm ĐH Khoa học tự nhiên và ĐH Công nghệ đã có 9 thí sinh đạt điểm tuyệt đối.

50 thí sinh đạt điểm tối đa 30/30, trong đó: Học viện Tài chính (4 thí sinh), ĐH Kinh tế quốc dân (12 thí sinh); ĐH Ngoại thương Hà Nội (8 thí sinh); ĐH Dược (4 thí sinh); ĐH Y Hà Nội (3 thí sinh); ĐH Ngoại thương cơ sở 2 TP.HCM (3 thí sinh); ĐH Giao thông vận tải Hà Nội (1 thí sinh), ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) (3 thí sinh), ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) (5 thí sinh), ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) (4 thí sinh)...

 

Theo tin mới nhất, năm trường trong hệ thống ĐH Quốc gia Hà Nội cũng đã công bố điểm thi, gồm: ĐH Công nghệ, ĐH Khoa học tự nhiên, khoa Kinh tế, khoa Luật và khoa Sư phạm.

 

Theo đó, Trường ĐH Khoa học tự nhiên có năm thí sinh là Khúc Thị Song Hương (số báo danh - SBD - 4224) thi vào ngành Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học, Phùng Mạnh Quân (SBD 7029) thi vào ngành Hóa học, Phạm Thu Trang (SBD 9180) thi vào ngành Toán - Tin ứng dụng, Triệu Thị Diệp (SBD 1163) thi vào ngành Toán - Tin ứng dụng, Ngô Văn Linh (SBD 4953) thi vào ngành Toán học.

 

ĐH Công nghệ có bốn thí sinh, Nguyễn Thị Thu Chung (SBD 832) thi vào ngành Công nghệ thông tin, Đỗ Hồng Long (SBD 5136) thi vào ngành Công nghệ thông tin, Lê Xuân Long (SBD 5151) thi vào ngành Công nghệ Điện tử - Viễn thông, Nguyễn Hữu Phương (SBD 6719) thi vào ngành Công nghệ thông tin.

 

Còn, tại Khoa Kinh tế (ĐH Quốc gia TPHCM), thủ khoa là thí sinh Lê Vĩnh Bảo (số báo danh - SBD - 3443) thi vào ngành Kế toán - kiểm toán đạt 31,5 điểm (10-9,5-10, cộng 2 điểm thưởng). Khoa Kinh tế (ĐH Quốc gia TPHCM) đào tạo tám ngành cho cả hai khối A và D1, với chỉ tiêu tuyển 1.250.

 

Theo Tuổi Trẻ