Đã có 15 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30

Đó là 15 thí sinh của các trường ĐH Ngoại thương (cơ sở 1 và 2), ĐH Dược Hà Nội và trường ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội. Điểm đạt chưa tính điểm thưởng. Số liệu tập hợp tính đến ngày 30/7.

Trong tổng số 15 thí sinh đạt điểm tuyệt đối phân bổ như sau: ĐH Ngoại thương 10 thí sinh, ĐH Dược Hà Nội 4 thí sinh và 1 thí sinh của trường ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội. Dưới dây là tên thí sinh của các trường:

10 thí sinh đạt điểm tuyệt đối của trường ĐH Ngoại thương đều thuộc khối A gồm 3 thí sinh phía Nam và 7 phía Bắc. Trong đó, 3 thí sinh phía Nam có điểm bài thi 30/30 là Nguyễn Thị Ngọc Hương, số báo danh NTSA 172; Trần Lương Hùng, số báo danh NTSA 220 và Huỳnh Thanh Sơn, số báo danh NTSA 526.

7 thí sinh phía Bắc gồm: Bùi Thị Thuỳ Doan (Tam Điệp, Ninh Bình), Trần Thanh Mai (Thanh Trì, Hà Nội), Phan Thuỷ Quyên (Thanh Xuân, Hà Nội), Nguyễn Đức Thành (Thuận Thành, Bắc Ninh), Đặng Thị Ngọc Tú (Ngô Quyền, Hải Phòng) và Hoàng Thị Hồng Hạnh (TP Vinh, Nghệ An) và Bùi Ngọc Diệp.

Bốn thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 của trường ĐH Dược Hà Nội đến từ các tỉnh Vĩnh Phúc, Hải Dương và Thanh Hóa. Cụ thể là: Nguyễn Thị Tuyết Nhung, số báo danh (SBD) 1546, trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, thị xã Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc); Nguyễn Thị Thu Hiền, SBD 817, trường THPT Nguyễn Trãi (Hải Dương); Hai thí sinh còn lại đến từ trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) là Nguyễn Ngọc Tú (huyện Yên Định) và Lê Thị Ngọc Diệp (huyện Tĩnh Gia).  

Một thí sinh còn lại thuộc trường ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội có điểm trần 30/30 ba môn Toán, Lý, Hóa - đó là thí sinh Trần Văn Tú, sinh ngày 20/8/1987, số báo danh 10.403, quê huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa).

Theo Kiều Oanh
Vietnamnet

Dòng sự kiện: Điểm thi (Tổng hợp)