PhotoStory

Đường thông thoáng, người dân thoát "khổ" trong ngày trở lại Hà Nội

Thực hiện: Nguyễn Hải - Mạnh Quân

(Dân trí) - Chiều 4/9, kết thúc kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 4 ngày, nhiều người dân trở lại Hà Nội để tiếp tục công việc, ghi nhận của phóng viên tại các tuyến đường cửa ngõ của Thủ đô không xảy ra ùn tắc.

Giao thông cửa ngõ Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ lễ "dễ thở", càng về đêm càng thông thoáng (Video: Minh Quang).

Đường thông thoáng, người dân thoát khổ trong ngày trở lại Hà Nội - 1

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, 14h chiều 4/9, rất đông người dân với nhiều hành lý đứng đợi xe ôm, taxi trước cổng bến xe Nước Ngầm đoạn đầu đường Ngọc Hồi (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Đường thông thoáng, người dân thoát khổ trong ngày trở lại Hà Nội - 2

Hôm nay là ngày cuối kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 1/9 đến 4/9), hàng vạn người từ các tỉnh cùng lúc đổ về Hà Nội khiến bến xe chật kín người.

Đường thông thoáng, người dân thoát khổ trong ngày trở lại Hà Nội - 3
Đường thông thoáng, người dân thoát khổ trong ngày trở lại Hà Nội - 4

14h30, tại bến xe Giáp Bát, lượng khách đổ về ngày một đông, đặc biệt tại các tuyến Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa. Người dân "lỉnh kỉnh" đồ đạc trong ngày quay trở lại Thủ đô.

Một số hành khách mang theo quá nhiều đồ phải nhờ tới sự hỗ trợ của nhân viên bốc vác tại bến xe với giá 20.000 đồng/lượt.

Đường thông thoáng, người dân thoát khổ trong ngày trở lại Hà Nội - 5

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, hôm nay (4/9) là ngày cao điểm, bến xe đón tiếp 12.000-13.000 lượt khách, chủ yếu ở các tuyến Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình,...

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các cán bộ, nhân viên tại bến xe Giáp Bát làm việc đủ 100%.

Đặc biệt trong các ngày cao điểm, bến xe Giáp Bát tăng cường thêm hơn 100 lượt xe để phục vụ nhu cầu của hành khách.

Đường thông thoáng, người dân thoát khổ trong ngày trở lại Hà Nội - 6

Trên các tuyến đường cửa ngõ như Giải Phóng, Ngọc Hồi tấp nập phương tiện di chuyển vào nội thành, đặc biệt trước cổng các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm nhưng không xảy ra ùn tắc.

Đường thông thoáng, người dân thoát khổ trong ngày trở lại Hà Nội - 7
Đường thông thoáng, người dân thoát khổ trong ngày trở lại Hà Nội - 8

Người dân đi xe máy chở theo lỉnh kỉnh đồ đạc từ quê như gạo, rau quả, gà, vịt,... đây là những hình ảnh quen thuộc sau mỗi kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Đường thông thoáng, người dân thoát khổ trong ngày trở lại Hà Nội - 9
Đường thông thoáng, người dân thoát khổ trong ngày trở lại Hà Nội - 10
Đường thông thoáng, người dân thoát khổ trong ngày trở lại Hà Nội - 11

Người điều khiển xe máy, đặc biệt trẻ em đi cùng bố mẹ tỏ ra mệt mỏi sau quãng đường di chuyển dài.

Đường thông thoáng, người dân thoát khổ trong ngày trở lại Hà Nội - 12

15h30 đường Ngọc Hồi theo hướng Giải Phóng (vào nội thành) chỉ ùn ứ tại các đèn tín hiệu.

"Ở nhà trước khi đi tôi cứ nghĩ sẽ gặp phải cảnh ùn tắc, nhưng may mắn hôm nay đường lại thông thoáng, không phải khổ sở như những dịp nghỉ lễ trước", anh Hoàng Minh Nam (33 tuổi, quê Nam Định) chia sẻ.

Đường thông thoáng, người dân thoát khổ trong ngày trở lại Hà Nội - 13

13h30, tại đầu cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn đối diện Bệnh viện Nội tiết Trung ương) hàng trăm ô tô nối đuôi nhau di chuyển chậm vào nội đô, không xảy ra ùn tắc.

Đường thông thoáng, người dân thoát khổ trong ngày trở lại Hà Nội - 14
Đường thông thoáng, người dân thoát khổ trong ngày trở lại Hà Nội - 15

Khu vực cầu Thanh Trì theo cả 2 hướng đi huyện Gia Lâm và vào nội thành Hà Nội rất đông các phương tiện lưu thông nhưng không xảy ra ùn tắc.

Theo kế hoạch, ngày mai (5/9), người lao động trên cả nước sẽ quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Vì vậy, ngay từ chiều nay (4/9), người dân ở các tỉnh, thành phố đều hối hả trở lại Hà Nội, chuẩn bị cho ngày làm việc mới.